Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải:

Chuẩn bị tốt phương án nhân sự nhiệm kỳ tới

Chuẩn bị tốt phương án nhân sự nhiệm kỳ tới
TP - Đó là yêu cầu đặt ra của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khi HĐND thành phố Hà Nội khoá XIV tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 ngày 14/4.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố các cấp đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, có nhiều đổi mới trong cả tư duy và thực tiễn hoạt động. 

Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, trong nhiệm kỳ qua, ngành đã thụ lý hơn 124 nghìn vụ án. Công tác xét xử án dân sự đảm bảo đúng người, đúng tội, không xảy ra án oan, bỏ lọt tội phạm.

Theo ông Chính, thời gian tới sẽ tập trung giải quyết tốt các vụ án phức tạp, án tồn đọng như vụ Hà Văn Thắm (Ngân hàng Đại Dương); vụ Châu Thị Thu Nga (từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII) phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng; vụ vỡ đường ống nước sông Đà... dự kiến sẽ xét xử cuối quý II/2016.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, để ngày bầu cử 22/5 tới đây thực sự là ngày hội của toàn dân, các cấp, các ngành cần triển khai tốt công tác chuẩn bị, tổ chức để cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Bên cạnh đó, ông Hải cũng đề nghị chuẩn bị thật tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ nhất, của HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đây cũng là kỳ họp quan trọng tiến hành bầu chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố, các cơ quan của HĐND, ủy viên UBND thành phố. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị cấp ủy các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt phương án nhân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới.

MỚI - NÓNG