Chuẩn bị xem xét tư cách 496 người trúng cử ĐBQH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc
Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc
TP - Ngày 15/7 tới đây, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tổ chức phiên họp để xem xét tư cách của 496 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV vừa qua. 

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 27/6, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Theo dự kiến vào ngày 15/7 tới đây, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tổ chức phiên họp để xem xét tư cách của 496 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV vừa qua. 

Cuộc họp này để xem xét, xem có đại biểu nào “có vấn đề gì không”, sau đó các đại biểu sẽ được cấp chứng nhận để ngày 20/7 bước vào phiên họp chính thức, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. 

Phiên họp này của Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ xem xét tư cách của toàn bộ các đại biểu chứ không phải chỉ riêng trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh – người được báo chí và dư luận phản ánh nhiều trong thời gian. Được biết, đến nay ông Trịnh Xuân Thanh không có đơn xin rút vai trò đại biểu Quốc hội khóa XIV. 

Trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh đã chủ động có đơn xin không tái cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Tại phiên họp HĐND tỉnh Hậu Giang, ông Thanh không có mặt và cũng không có tên trong danh sách ứng cử Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.