Chúc mừng báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 30 năm ra số đầu tiên

Chúc mừng báo Thanh Niên nhân kỷ niệm 30 năm ra số đầu tiên
TP - Hôm qua, 28/12, tại Hà Nội, báo Thanh Niên tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo đầu tiên (3/1/1986 - 3/1/2016), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) và bức trướng của Ban Bí thư T.Ư Đoàn với dòng chữ “Bản lĩnh, tâm sáng, bút sắc”.

Ra đời đầu năm 1986, ban đầu là bản tin ra hằng tuần của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, báo Thanh Niên đã trải qua chặng đường 30 năm phát triển liên tục đi lên, trở thành tờ báo lớn với các loại hình báo giấy ra hằng ngày, báo điện tử, các ấn phẩm chuyên đề. Báo Thanh Niên là tờ báo giàu sức chiến đấu, nội dung phong phú, nằm trong số các cơ quan báo chí có sức lan tỏa và uy tín hàng đầu ở nước ta.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, báo Thanh Niên còn là đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội - thiện nguyện lớn, tiêu biểu là các chương trình ca nhạc Duyên dáng Việt Nam, Khát vọng trẻ; Giải bóng đá U21 Việt Nam; Quỹ Học bổng Nguyễn Thái Bình; các chương trình Tư vấn mùa thi, Tiếp sức mùa thi vv…

Nhân dịp ngày lễ quan trọng này, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Tiền Phong gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới báo Thanh Niên; chúc các đồng nghiệp báo Thanh Niên sức khỏe, tràn đầy năng lượng sáng tạo và nhiệt tình làm việc, đưa báo Thanh Niên tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành tập đoàn truyền thông hàng đầu của cả nước.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.