Chung kết AFF Cup: Phạt xe ba gác, ô tô chở người trên thùng đi 'bão'

Rất đông người dân xuống đường sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam.
Rất đông người dân xuống đường sau trận thắng của đội tuyển Việt Nam.
TPO - Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông sau trận chung kết AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tối nay, lực lượng CSGT sẽ huy động 100% quân số và tiến hành xử phạt xe ba gác, xe ô tô chở người trên thùng đi “bão”.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, sẽ xử lý triệt để các trường hợp sử dụng xe ba gác máy, xe ô tô bán tải chở người trên thùng xe gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau diễn ra trận đấu.

Đồng thời, công an TPHCM cũng giao Phòng Cảnh sát hình sự bố trí trinh sát tăng cường tuần tra khu vực trung tâm để kịp thời xử lý ngay từ đầu các hành vi tụ tập kích động quá khích, gây mất ổn định an ninh trật tự.

Chung kết AFF Cup: Phạt xe ba gác, ô tô chở người trên thùng đi 'bão' ảnh 1 CSGT tăng cường 100% quân số đảm bảo an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, công an các quận 1, 3, 5 cùng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, tổ chức trực 100% quân số; các đơn vị quận, huyện còn lại tổ chức trực ít nhất 70% quân số để giữ gìn trật tự.

Lực lượng công an sẽ tăng cường bố trí lực lượng tại các điểm có nguy cơ tụ tập đông người để chủ động, kịp thời xử lý tình huống, giải tỏa số người cổ vũ dừng, đậu xe trái phép trên đường gây cản trở giao thông. Đồng thời, hướng dẫn phân luồng các phương tiện di chuyển ra ngoài khu vực trung tâm để tránh ùn tắc giao thông.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.