Khi tiếng đồng bào vọng về từ miền Trung

TPO - Nhiều tỉnh, thành, ngành đã phát động phong trào tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chiều 20/10, tại phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu dự Đại hội đã đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Khi tiếng đồng bào vọng về từ miền Trung ảnh 1 Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu kết thúc Đại hội trù bị và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu kết thúc phiên trù bị và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ông Nghĩa cho hay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chủ trương dừng tất cả các hoạt động, sự kiện chưa cần thiết trong thời điểm hiện nay, trong đó có các chương trình văn hóa, văn nghệ và nhiều hoạt động khác; để dành nguồn kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho biết: Trước mắt, thành phố quyết định trích nguồn kinh phí từ Quỹ phòng chống thiên tai ủng hộ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trước đó, thành phố Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 12 tỷ đồng, tỉnh Thừa Thiên Huế 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra.

Thành phố cũng đã hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) với số tiền 500 triệu đồng. 

Khi tiếng đồng bào vọng về từ miền Trung ảnh 2 Quảng cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với số tiền là 143.260.000 đồng.

Đoàn chủ tịch Đại hội tiếp tục phát động kêu gọi các đại biểu, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tiếp tục ủng hộ kinh phí, hang hoá, vật chất…để hỗ trợ đồng bào, chiến sĩ miền Trung vượt qua khó khăn trước mắt, sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ 3 tỷ đồng cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt

Ngày 20/10, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã quyết định chi 3 tỷ đồng để hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung do bị ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt. 

Theo đó, kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh 2 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 1 tỷ đồng để hỗ trợ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tài chính liên hệ với Sở Tài chính, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế để điều chuyển kinh phí.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định cũng có thư kêu gọi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng chung tay ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2020 và ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh Bình Định vẫn còn 23.261 hộ nghèo, 24.979 hộ cận nghèo, hơn 2.000 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở đang cần sự giúp đỡ của xã hội. Bên cạnh đó, những ngày vừa qua, ở một số tỉnh miền Trung đã xảy ra bão, lũ nghiêm trọng làm nhiều người chết, bị thương, mất tích; phá hủy cơ sở hạ tầng KT-XH, nhiều địa phương và nhiều gia đình rơi vào cảnh đói nghèo, kiệt quệ về kinh tế, sức khỏe cần được quan tâm, giúp đỡ.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định kêu gọi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hãy tiếp tục đồng hành, chung tay cùng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh có các hoạt động thiết thực, đóng góp ủng hộ người nghèo tinh Bình Định và đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Ủng hộ người nghèo qua tài khoản: BAN VẬN ĐỘNG QUỸ “VÌ NGƯỜI NGHÈO” TỈNH BÌNH ĐỊNH; Số tài khoản: 3761.0.9066654.91046; Mã đơn vị QHNS: 9066654 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định. Ủng hộ khắc hậu quả thiên tai qua tài khoản: BAN CỨU TRỢ TỈNH BÌNH ĐỊNH; Số tài khoản: 3761.0.9042566.91049; Mã đơn vị QHNS: 9042566, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định. Ủng hộ bằng tiền mặt: Địa chỉ tiếp nhận: ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH Số 06, đường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại (0256) 3813310 - 3813301; Fax: 0256. 3813389.

Công an tỉnh Sóc Trăng ủng hộ đồng bào miền Trung

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, sáng 20/10, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Khi tiếng đồng bào vọng về từ miền Trung ảnh 3 Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại Lễ phát động, Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh dành những tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình cùng chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bị thiên tai lũ lụt, sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần nhằm giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn do mưa bão.

Sau khi kêu gọi, cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh ủng hộ mỗi đồng chí một ngày lương, với số tiền trên 700 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Số tiền này sẽ được chuyển đến đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Đại tá Trần Văn Lâu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Sóc Trăng cho biết, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng đã phát động cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Kết quả, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng đã ủng hộ mỗi người một ngày lương, với sồ tiền gần 200 triệu đồng.
Ninh Bình trích 1,9 tỷ đồng ủng hộ miền Trung

Chiều 20/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình (đường Đinh Điền, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị.

Tại đại hội có 339 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7,2 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Khi tiếng đồng bào vọng về từ miền Trung ảnh 4
Khi tiếng đồng bào vọng về từ miền Trung ảnh 5 Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà điều hành phiên trù bị - Ảnh: Lam Long

Tại phiên trù bị đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã diễn ra phần nội dung quan trọng nhưng không có trong dự kiến lịch trình tổ chức đại hội trước đó là quyên góp, ủng hộ đồng bào đang gặp lũ lụt tại miền Trung.

Ông Đỗ Việt Anh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã thay mặt đại hội kêu gọi toàn thể đại biểu dự Đại hội tham gia ủng hộ, chia sẻ khó khăn với Đảng bộ và nhân dân các tỉnh miền Trung.

Khi tiếng đồng bào vọng về từ miền Trung ảnh 6

Đoàn Chủ tịch đại hội quyên góp và ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung - Ảnh: Lam Long

Theo ông Đỗ Việt Anh thông tin, tỉnh Ninh Bình đã trích 1,9 tỷ đồng từ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội" tỉnh để ủng hộ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng. Cùng lúc, nhiều cá nhân, doanh nghiệp tại Ninh Bình cũng đã chủ động tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Để thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", lá lành đùm lá rách", cũng tại đại hội, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, theo chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch đại hội, ông Đỗ Việt Anh đã ra lời kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, doanh nhân, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh Ninh Bình chung tay ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thành phố sẽ tổ chức tiếp nhận mọi sự ủng hộ.

Bộ Xây dựng phát động quyên góp ủng hộ miền Trung hơn 4 tỷ đồng

Chiều ngày 20/10, Bộ Xây dựng đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Bộ ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, bằng tình cảm, tấm lòng nhân ái và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh: “Không chỉ ngày hôm nay mà trong những ngày tới, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung, tùy theo khả năng của mình, có thể làm được việc gì đều chung tay cả nước”.

Khi tiếng đồng bào vọng về từ miền Trung ảnh 7 Nhièu doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng ủng hộ miền Trung.

Cũng trong buổi lễ, Bộ trưởng Hà cho biết Bộ Xây dựng sẽ có tổng kết đánh giá những hoạt động khắc phục thiên tai; đồng thời đưa ra định hướng, mục tiêu nhiệm vụ cụ thể để góp phần phòng chống, khắc phục những bất lợi của thiên tai như lũ lụt, hán hạn, sạt lở… Đây sẽ là chương trình lâu dài, là vấn đề cơ bản của Bộ Xây dựng để phòng chống, khắc phục thiên tai bão lũ.

Ngay trong buổi đầu quyên góp, số tiền ủng hộ của cán bộ công chức, viên chức, nhân viên cơ quan Bộ và một số doanh nghiệp trực thuộc Bộ được 4,685 tỷ đồng. Trong đó, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam quyên góp 2 tỷ đồng, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội ủng hộ 1 tỷ đồng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) ủng hộ 500 triệu đồng, Tổng công ty lắp máy Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng, Tổng công ty Viglacera ủng hộ 200 triệu đồng.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục huy động, quyên góp và thành lập đoàn công tác đi trao trực tiếp tới các tỉnh miền Trung để khắc phục một phần hậu quả do thiên tai lũ lụt.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.