Chuông '700 tỉ' ở Bình Thuận chỉ là đồng thau

Chuông '700 tỉ' ở Bình Thuận chỉ là đồng thau
Hội đồng khoa học giám định quả chuông cổ tại chùa Phú Sơn, thuộc thôn Phú Điền, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, quả chuông được trả giá 700 tỉ ở chùa này làm bằng đồng thau, không phải đồng đen.

Chuông '700 tỉ' ở Bình Thuận chỉ là đồng thau

Chuông '700 tỉ' ở Bình Thuận chỉ là đồng thau ảnh 1

Sở VHTTDL Bình Thuận cho biết, Hội đồng khoa học giám định quả chuông cổ tại chùa Phú Sơn, thuộc thôn Phú Điền, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vừa có kết luận về nguồn gốc, chất liệu, niên đại của quả chuông nặng khoảng 100kg được cho là làm bằng “đồng đen” tại chùa này. 

Theo đó, hội đồng khoa học, có sự tham gia của TS Nguyễn Đình Chiến - Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia - xác định quả chuông nói trên được làm bằng chất liệu đồng thau (không phải đồng đen như dư luận đồn thổi); Chuông được đúc năm Đinh Sửu (1877), tức năm Tự Đức thứ 30.

Gần đây, nhiều nhóm người liên hệ với nhà chùa để trả giá từ vài chục triệu lên vài trăm triệu, 200 tỉ đồng. Thậm chí, cách đây khoảng một tháng, có người trả đến 700 tỉ đồng.

Tuy nhiên, chùa không bán do quả chuông đã gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh của dân làng.

Theo P.Nhiên
Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.