Chuyển chung cư thành bệnh viện đầu tiên ở TPHCM

Chuyển chung cư thành bệnh viện đầu tiên ở TPHCM
TP - Ngày 11/3, Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang ở quận 2, TPHCM chính thức đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện đầu tiên ở TPHCM được chuyển đổi từ chung cư cao cấp 5 block hoàn thành từ năm 2012 nhưng ế khách mua. 

Sau khi chuyển đổi, Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang được nâng cấp, cải tạo theo tiêu chuẩn bệnh viện quốc tế quy mô 500 giường bệnh với tổng vốn đầu tư 2.550 tỷ đồng. Giai đoạn 1, bệnh viện đưa vào hoạt động 100 giường bệnh đầu tiên với các khoa: Nội - Ngoại-Sản-Nhi.


Ngoài ra, bệnh viện còn có các trung tâm và đơn vị như: Trung tâm thần kinh - đột quỵ, Trung tâm chấn thương chỉnh hình, Trung tâm Sản Nhi, Thận nhân tạo, Đơn vị can thiệp mạch máu não, Đơn vị phẫu thuật không xâm lấn và trung tâm gien học ứng dụng lâm sàng…

MỚI - NÓNG