Chuyên gia Trung Quốc chưa trở lại làm việc ở nhà máy Alumin Nhân Cơ Đắk Nông

Nhà máy Alumin Nhân Cơ tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp (tỉnh Đắk Nông)
Nhà máy Alumin Nhân Cơ tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp (tỉnh Đắk Nông)
TPO - Ngày 3/2, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một cán bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV cho biết, hiện nay có 12 chuyên gia người Trung Quốc đang làm việc tại đây do còn liên quan đến quá trình thanh quyết toán của nhà máy. Những người này hiện đã về Trung Quốc và khó trở lại do dịch bệnh virus corona bùng phát.

“12 chuyên gia này theo lịch trình sau ngày 8/2 (tức sau ngày 15/1 Âm lịch) sẽ trở lại làm việc ở công ty, vì còn liên quan đến hồ sơ thanh quyết toán ở nhà máy. Tuy vậy, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh coronavirus đang bùng phát mạnh ở Trung Quốc thì lịch trình của những chuyên gia này sẽ được lùi thêm thời gian. Sự việc này không làm ảnh hướng gì đến quả trình sản xuất của công ty, vì hiện nay 100% cán bô, công nhân Việt Nam đã tự vận hành nhà máy”  - vị cán bộ này thông tin.

Trước đó, ngày 31/1 trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh coronavirus, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (thuộc Sở Y tế Đắk Nông), Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp làm việc với đại diện Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV để có biện pháp phòng ngừa bệnh tật. 

Báo cáo với đoàn Y tế tỉnh Đắk Nông, đại diện Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV cho biết, số chuyên gia Trung Quốc đã về quê ăn Tết. “ Hiện nay các chuyên gia này khó có thể trở lại làm việc ngay. Số lượng lao động trong nước của công ty có 148 người ở các tỉnh phía Bắc ở các tỉnh Bắc Giang, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An…” – lược trích biên bản làm việc của đại diện Y tế Đắk Nông với  Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV.

Đại diện ngành Y tế Đắk Nông cho ý kiến, hiện tình hình đang khẩn cấp, cả hệ thống chính trị đang vào cuộc. Các bên đã đồng ý thiết lập đường dây nóng, thành lập tổ liên lạc trao đổi thông tin; Tổ chức hướng dẫn cách phòng ngừa dịch bệnh coronavirus tại công ty; Ký biên bản phối hợp làm việc.

MỚI - NÓNG