Chuyển giao Chính phủ cũ và mới là việc bình thường, luôn có sự kế thừa

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng
TPO - Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, việc chuyển giao Chính phủ mới và cũ là công tác rất bình thường, nhưng mục tiêu, quyết tâm, thông điệp của Đảng, Nhà nước vẫn được xuyên suốt tất cả các giai đoạn, trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; đều phải chấp hành và thực hiện rất nghiêm túc.

Kế thừa và thực hiện nghiêm

Sáng 4/1, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức họp báo chuyên đề thông tin về Nghị quyết 01 về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 và Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tại cuộc họp này, trả lời câu hỏi của báo chí đặt ra về việc năm 2021 là năm chuyển giao nhiệm kỳ, Chính phủ đánh giá tác động thế nào đến việc thực hiện các mục tiêu đề ra, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP khẳng định, phải chấp hành và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đề ra.

Theo ông, việc chuyển giao Chính phủ mới và cũ là công tác rất bình thường, nhưng mục tiêu, quyết tâm, thông điệp của Đảng, Nhà nước vẫn được xuyên suốt tất cả các giai đoạn, trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; đều phải chấp hành và thực hiện rất nghiêm túc. “Chúng ta có sự ổn định chính trị nên ta luôn có sự kế thừa, ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới chúng ta đã thực hiện mạnh mẽ để thắng lợi trong giai đoạn tới”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Đề cập đến chủ đề “đoàn kết kỷ cương đổi mới sáng tạo khát vọng phát triển”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, trong những năm qua chúng ta luôn giữ vững đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo. Với 5 mệnh đề bao hàm rất rộng nhưng khái quát thấy rằng, nếu có sự đoàn kết và có sự tin tưởng tuyệt đối chúng ta sẽ vượt qua được những khó khăn.

Nhắc lại bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước “không được chủ quan, không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, ông Dũng cho rằng phải cố gắng hơn rất nhiều, đặc biệt là những năm sau này, khi chưa lường trước được các khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. “Có lẽ là các doanh nghiệp còn ảnh hưởng rất nặng nề khi nền kinh tế toàn cầu còn như thế này. Do đó, tuyệt đối không được chủ quan và tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế, xã hội”, ông Dũng nói.

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm

Về nhiệm vụ và giải pháp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng cần tập trung tăng cường chất lượng xây dựng thể chế và xác định thể chế vẫn là trọng tâm liên tục cho phát triển đất nước ngay cả vấn đề rà soát, sửa đổi, bổ sung khắc phục những hạn chế bất cập về cơ chế chính sách, về quy định, nhất là trong lĩnh vực ngân sách như thuế, đất đai xây dựng, môi trường đầu tư.

Bên cạnh đó quyết liệt trong vấn đề cải cách thủ tục hành chính, với yêu cầu đặt ra là cải cách về thể chế, thủ tục, rà soát cắt bỏ những rào cản gây khó khan, mất thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. “Cắt bỏ cương quyết, công khai, minh bạch và có công cụ đánh giá, báo chí người dân, doanh nghiệp giám sát. Chúng ta chịu khó lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, của người dân, của các cộng đồng, hiệp hội trong và ngoài nước để đề xuất với Thủ tướng cải cách, tái cấu trúc lại quy trình. Cắt bỏ làm sao để nhanh hơn, minh bạch hơn”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.

Về giải ngân vốn đầu tư công, theo ông Dũng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là tập trung quyết liệt nhất giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu vì cứ 1% vốn đầu tư công giải ngân giúp tăng trưởng 0,06% GDP. Việc Chính phủ ban hành Nghị định 141 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã tháo gỡ rất nhiều vấn đề liên quan đến phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất. Từ đó, chúng ta có bản đồ sạch, có điều kiện để thu hút doanh nghiệp.

Liên quan đến phát triển hạ tầng đồng bộ số, tạo nền tảng cho kinh tế số, xã hội số, ông Dũng cho biết, phương châm của Chính phủ vẫn nhấn mạnh làm sao phát huy sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy niềm tin, khát vọng chính đáng vươn lên xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh.

MỚI - NÓNG