Chuyển hồ sơ vụ 'xe điên' sang Công an quận Ba Đình

Chuyển hồ sơ vụ 'xe điên' sang Công an quận Ba Đình
TP - Do tính chất phức tạp của vụ việc nên phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Yên Phụ đêm 5/12, sang cơ quan Công an quận Ba Đình điều tra.

Thượng tá Nguyễn Văn Ngoàn, Phó phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết như vậy, chiều 7/12.

Vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 ngày 5/12, khi một chiếc xe ô tô hiệu Porsche Cayenne màu đen mang BKS 29Z - 5217 đang đi theo hướng đường Thanh Niên - Yên Phụ, đã bất ngờ gây ra 3 vụ tai nạn liên tiếp cho người dân đi trên đường. Chiếc xe ô tô này chỉ dừng lại khi lốp trước bị nổ.

Tại cơ quan Công an, người phụ nữ điều khiển chiếc xe gây tai nạn trên đã khai tên là Lương Thu Hương (25 tuổi), trú tại số 4 ngõ chợ Khâm Thiên (quận Đống Đa), là Phó Tổng giám đốc của một Cty địa ốc có trụ sở tại TPHCM, văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Lương Thu Hương cũng đã thừa nhận các sai phạm của mình, đó là điều khiển xe ôtô không có giấy phép lái xe; thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ; cho xe rời khỏi hiện trường...

Về tính chất phức tạp của vụ tai nạn, trao đổi với Tiền phong, trung tá Nguyễn Văn Đức - Đội trưởng đội CSGT số 2 (đơn vị trực tiếp xử lý vụ tai nạn), cho biết: Vụ tai nạn giao thông có hiện trường xảy ra ở 3 nơi khác nhau. Trong đó, đã gây thương tích cho một số người và đặc biệt người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã có dấu hiệu bỏ chạy sau khi gây tai nạn.

Ngoài ra, ông Đức cũng cho biết, bà Lương Thu Hương đã có những lời khai chưa rõ ràng.

“Lúc đầu nói xe ô tô thuê, nhưng có lúc lại nói xe ô tô của mình. Cộng với những lý do phức tạp trên của vụ tai nạn nên chúng tôi đã hoàn chỉnh hồ sơ chuyển sang cơ quan Công an quận Ba Đình...” - Ông Đức nói.

Nguyễn Tú - P. Sưởng

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.