Chuyến tàu chở hàng Tết đầu tiên đến Trường Sa

TPO - Sáng 7/1, tàu 561 chở theo nhu yếu phẩm, quà tặng Tết cập cảng đảo Trường Sa sau hai ngày xuất phát từ cảng Cam Ranh (Khánh Hòa). 

Các món quà Tết tặng chiến sĩ trên đảo gồm lương thực, thực phẩm, vật liệu gói bánh chưng, bánh kẹo, hoa quả, cây cảnh, đất trồng cây… của Bộ Quốc phòng, Vùng 4, Lữ đoàn 146, tỉnh Khánh Hòa, UBND huyện đảo Trường Sa cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên…

Theo Đại tá Bùi Đình Dương, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Trưởng đoàn công tác tàu 561, do thời tiết ủng hộ, hành trình mang hàng Tết ra Trường Sa thuận lợi hơn dự kiến. Tàu 561 là tàu đầu tiên cập cảng trong bốn chuyến tàu chở hàng Tết ra Trường Sa dịp này.

Nhận quà Tết từ đất liền, Trung tá Đỗ Thế Tuyến, Chỉ huy trưởng đảo, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa cho biết: “Được đón đoàn công tác đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo, chúng tôi rất xúc động với tình cảm gửi gắm từ đất liền. Sự quan tâm này tạo động lực cho chúng tôi có một niềm tin mới, động lực mới để đón xuân Bính Thân 2016 an khang, thịnh vượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đồng bào, chiến sĩ cả nước đã quan tâm và hướng về Trường Sa, giúp đỡ chúng tôi về mọi mặt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

Theo kế hoạch, tàu 561 sẽ tiếp tục hành trình mang quà Tết đến một số điểm đảo tại quần đảo Trường Sa trong những ngày tới.

Chuyến tàu chở hàng Tết đầu tiên đến Trường Sa ảnh 1
Chuyến tàu chở hàng Tết đầu tiên đến Trường Sa ảnh 2
Chuyến tàu chở hàng Tết đầu tiên đến Trường Sa ảnh 3

Chiến sĩ đảo Trường Sa nhận quà từ tàu 561.

Chuyến tàu chở hàng Tết đầu tiên đến Trường Sa ảnh 4

Những bông hoa cúc tươi thắm từ đất liền đã đến tay lính đảo.

Chuyến tàu chở hàng Tết đầu tiên đến Trường Sa ảnh 5
Chuyến tàu chở hàng Tết đầu tiên đến Trường Sa ảnh 6

Những mặt hàng rau củ tươi vận chuyển ra đảo.

Chuyến tàu chở hàng Tết đầu tiên đến Trường Sa ảnh 7
Chuyến tàu chở hàng Tết đầu tiên đến Trường Sa ảnh 8

Ống giang và lá dong để các chiến sĩ gói bánh chưng.

Chuyến tàu chở hàng Tết đầu tiên đến Trường Sa ảnh 9
Chuyến tàu chở hàng Tết đầu tiên đến Trường Sa ảnh 10

Thêm bưởi và hoa mai cho dịp Tết.

Chuyến tàu chở hàng Tết đầu tiên đến Trường Sa ảnh 11

 Cây tra mang ra đảo trồng dịp Tết.

Chuyến tàu chở hàng Tết đầu tiên đến Trường Sa ảnh 12

Lợn được lùa từ tàu lên đảo.

Chuyến tàu chở hàng Tết đầu tiên đến Trường Sa ảnh 13

Gà con cũng được mang ra đảo dịp này.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.