Cơ bản khắc phục xong sự cố nứt đập chính hồ Cửa Đạt

Cơ bản khắc phục xong sự cố nứt đập chính hồ Cửa Đạt
TP - Ngày 22/4, ông Phan Đình Phùng, Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thủy lợi 3 cho biết, sự cố nứt các tấm bê tông bản mặt trên thân đập chính, hồ chứa nước Cửa Đạt ở huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), xảy ra từ hồi đầu tháng 3/2009, cơ bản được khắc phục xong.
Cơ bản khắc phục xong sự cố nứt đập chính hồ Cửa Đạt ảnh 1

Các vết nứt trên bề mặt bê tông thân đập hồ chứa nước Cửa Đạt (Thanh Hóa) đã được xử lý xong.Ảnh: Hoàng Lam

Như tin đã đưa, toàn bộ bề mặt thân đập chính phía thượng lưu có diện tích là 168.000 m2, bao gồm 78 tấm bê tông. Có tám tấm bê tông (từ tấm 28 đến tấm 36) có những vết nứt nhỏ.

Diện tích xuất hiện các vết nứt nhỏ là gần 1.000 m2, trong đó, có hơn 400 m2 phải xử lý lại toàn bộ bê tông. Nguyên nhân do áp lực nước từ trong thân đập gây nên.

Sau hơn một tháng tập trung xử lý các vết nứt, đến ngày 20/4, đơn vị đã hoàn tất việc đổ bê tông chống ngót ở tấm bị nứt cuối cùng và đang tiến hành xử lý chống thấm. Dự kiến đến ngày 10/6, sẽ đắp xong các lớp gia tải ở phía thượng lưu để bắt đầu tích nước vào lòng hồ.

MỚI - NÓNG