Cô gái nổi cơn ghen dùng dao cắt lìa "cậu nhỏ" của bạn trai

Ghen tuông, cô gái cắt lìa "của quý" của người tình ở Bạc Liêu rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Ngày 22/3, bác sĩ Lê Quang Dũng, Trưởng khoa Ngoại niệu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, sau 2 ngày được phẫu thuật nối thành công "của quý", sức khỏe bệnh nhân 37 tuổi ở Bạc Liêu tiến triển tốt; có thể xuất viện vào cuối tuần này”.

Bệnh nhân nhập viện sáng 20/3 trong tình trạng dương vật bị cắt lìa một đoạn, mất nhiều máu. Các bác sĩ mất gần 5 tiếng phẫu thuật khâu nối vật cương (thể hang), niệu đạo và các mạch máu. “Hiện vết thương đã ổn, đoạn bị cắt đứt được nối lại hồng hào và có máu nuôi tốt; khả năng phục hồi vấn đề sinh lý cao”, bác sĩ Dũng nói.

Trước đó trong lúc ngủ say, người đàn ông này bị tình nhân nổi cơn ghen dùng dao cắt lìa "cậu nhỏ". Ngay sau đó, cô gái 24 tuổi nhanh chóng ướp nước đá phần bị cắt và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau khi người tình vào phòng mổ, cô gái đến cơ quan công an tường trình sự việc.

Mỗi năm, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận hàng chục trường hợp bị cắt "của quý", được đưa đến bệnh viện sớm (trong khoảng 6 tiếng đầu) nên tỷ lệ nối thành công khá cao. Cũng có trường hợp nhập viện trễ, phần bị cắt không tìm được hoặc hoại tử, bác sĩ chỉ cố gắng chữa lành vết thương phần còn lại.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.