Cô giáo bắt trò xúc miệng bằng xà phòng vì nói tục

Cô giáo chủ nhiệm bị cho là đã bắt 7 học sinh thuộc dạng cá biệt của lớp phải xúc miệng bằng xà phòng trong một tiết sinh hoạt.

Chiều 14/10, trường THCS Nhân Đạo (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) sẽ họp hội đồng kỷ luật để xem xét phương án xử lý giáo viên bắt học sinh súc miệng bằng nước xà phòng.

Ông Vũ Kim Sơn, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Lô, cho biết sự việc xảy ra ở lớp 6C trường THCS Nhân Đạo.

Theo tường trình của giáo viên chủ nhiệm, vào tiết sinh hoạt cuối tuần (ngày 3/10), cô đã yêu cầu 7 học sinh vi phạm nội quy lớp, thường xuyên nói tục, súc miệng bằng nước xà phòng loãng. Đây là nội quy đã được lớp 6C - lớp luôn đứng hạng bét trong xếp hạng thi đua của trường - thống nhất trước đó.

Phó trưởng phòng Giáo dục cho rằng vấn đề trên không có gì "nặng nề lắm", cô giáo còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sư phạm. Sau sự việc, giáo viên đã phải viết tường trình, kiểm điểm và xuống nhà từng học sinh xin lỗi. 

Trường THCS tạm thời để cô giáo thôi chủ nhiệm lớp 6C và chiều nay sẽ họp hội đồng kỷ luật để xem xét phương án xử lý.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG