Cô giáo mầm non bạo hành trẻ vì tè dầm

Đạt bị tụt quần áo, cho các bạn trong lớp “ê”.
Đạt bị tụt quần áo, cho các bạn trong lớp “ê”.
TPO - Cư dân mạng đang truyền tay nhau clip dài hơn 13 phút ghi lại cảnh một trẻ mầm non bị giáo viên vẫy vào góc lớp xử phạt bằng hình thức nhéo tai, dúi đầu xuống đất và lột trần như nhộng để các bạn trong lớp ê.

Theo tìm hiểu của PV, clip trên được ghi từ camera một lớp học ở Cơ sở mầm non Ánh Dương, Hà Đông, Hà Nội.

Sau khi được đăng tải trên youtobe, clip nhận được sự phản hồi bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ của nhiều người.

Được biết, trẻ trong clip là Đ. năm nay 3 tuổi, được gia đình gửi học ở cơ sở này được ít tháng thì xảy ra sự việc.

Chiều ngày 25/12, Anh Đỗ Hữu Thắng, Chủ cơ sở mầm non Ánh Dương cho biết, sau khi nhận được thông tin, cô giáo, lãnh đạo cơ sở mầm non đã trực tiếp đến nhà xin lỗi phụ huynh, xin lỗi trẻ. 

Cũng theo anh Thắng, gia đình đã gỡ đoạn clip xuống khỏi trang cá nhân, thông cảm cho cô giáo, đề nghị trường không xử phạt nặng cô giáo. “Hiện gia đình đang xin cho cháu nghỉ học ít hôm ở nhà”, anh Thắng nói.

Cô giáo mầm non bạo hành trẻ vì tè dầm ảnh 1

Cơ sở mầm non Ánh Dương chiều ngày 25/12.

Cũng theo anh Thắng, ngay trong ngày 24 và 25/12, cơ sở tổ chức nhiều cuộc họp với toàn bộ giáo viên, yêu cầu cô T.M viết bản kiểm điểm, bản tường trình sự việc. “Cô T.M tâm trạng rất lo lắng, sợ hãi cho rằng chỉ vì bột phát, không kiềm chế được cảm xúc nên trót dại”, anh Thắng nói.

Sẽ dừng hợp đồng với giáo viên

Giáo viên “xử phạt” trẻ tên Nguyễn T.M, sinh năm 1994, vừa mới tốt nghiệp Trung cấp mầm non tháng 9/ 2015 thì được nhận vào Cơ sở mầm non Ánh Dương thử việc. Sau 2 tháng thử việc, cô T.M đã được ký hợp đồng với mức lương 3,5 triệu đồng/ tháng với cơ sở này. Cô T.M cùng một cô giáo nữa được giao dạy lớp trẻ 3 tuổi.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Trương Thị Phương Mến, Hiệu phó phụ trách cơ sở mầm non Ánh Dương chia sẻ: “Đây là sự việc đáng tiếc. Đơn vị đã chủ động mời công an phường đến làm việc và báo cáo với cấp quản lý. Sự việc sẽ được đơn vị xử lý nghiêm theo quy định”, bà Mến nói.”

Cô giáo mầm non bạo hành trẻ vì tè dầm ảnh 2

Cơ sở mầm non Ánh Dương Hà Đông là một trong 10 cơ sở mầm non Ánh Dương tại Hà Nội. Cơ sở này được UBND Phường Phúc La, quận Hà Đông cấp phép, thành lập tháng 7/2015, hiện đang có gần 70 trẻ theo học.

Theo một chuyên gia giáo dục, việc chăm sóc và dạy dỗ trẻ mầm non rất vất vả nên ngoài chuyên môn giáo viên cần có sự kiên trì, lòng yêu thương trẻ. Nếu chỉ vì một phút nóng giận mà có hành động trừng phạt trẻ quá tay đã vi phạm điều 40, điều lệ Trường mầm non của Bộ GD&ĐT.

MỚI - NÓNG