Có hay không chủ rừng bóc lột thanh thiếu niên?

Ba thanh thiếu niên tại Trung tâm công tác xã hội Quảng Nam
Ba thanh thiếu niên tại Trung tâm công tác xã hội Quảng Nam
TP - Ba thanh thiếu niên người Xê Đăng tố cáo một chủ rừng ở xã Bình Trị (Thăng Bình, Quảng Nam) bóc lột sức lao động nhưng không được trả lương.

Ngày 6/9, ba thanh thiếu niên người Xê Đăng, gồm: Hồ Văn Băng (21 tuổi), Hồ Văn Điếu (14 tuổi) và Hồ Văn Đồi (13 tuổi), đều trú tại thôn 4, xã Trà Linh, huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) đang được Trung tâm công tác xã hội (Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam) bố trí ăn ở, chăm sóc sức khỏe tại trung tâm. Cả ba tố cáo một chủ rừng ở xã Bình Trị (Thăng Bình, Quảng Nam) bóc lột sức lao động nhưng không được trả lương.

Theo lời kể của cả ba thanh thiếu niên, họ bị một người phụ nữ tên Năm đến mở quán tại địa phương giới thiệu đi lao động khai thác keo ở xã Bình Trị (Thăng Bình) với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Tin lời, ngày 20/7/2015, cả ba được đưa đến một chủ trại tên Phước ở xã Bình Trị để làm nhân công khai thác keo. Tuy nhiên, làm việc hơn 1 tháng, chủ trại không trả lương. Khi cả ba yêu cầu về nhà thì bị dọa nạt, tịch thu điện thoại.

Ngày 4/9, cả ba tổ chức trốn khỏi trại tìm đường về nhà. Khi đến một quán nước thuộc xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, thì được người dân địa phương phát hiện báo công an xã đến giúp đỡ. Tuy nhiên, lúc này, hai thanh niên được cho là người nhà của ông Phước đến xô xát với anh Hồ Quang Hải (công an viên xã Bình Lâm) để giành người về. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của người dân, cả 3 được đưa về trụ sở công an xã Bình Lâm, sau đó được bàn giao cho Trung tâm công tác xã hội huyện Hiệp Đức. Chiều tối ngày 5/9 cả ba được đưa về Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Nam.

Cũng theo lời kể của 3 em, thời gian làm việc cho chủ rừng, họ phải làm việc trong rừng, hằng ngày phải chặt, vác những cây rừng to. Cả ba ở lại trong rừng, tự nấu nướng và không được cấp áo quần. Tuy tố chủ rừng không trả lương, nhưng 2 em Điếu và Đồi cho hay có xin ứng lương của chủ rừng hơn 1,1 triệu đồng để mua điện thoại. Hiện điện thoại của cả 3 đã bị ông chủ tịch thu.

Ông Nguyễn Văn Thoại, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết: Hiện ba thanh thiếu niên sẽ ở lại trung tâm để các nhân viên chăm sóc, ổn định tâm lý, sức khỏe và tinh thần, sau đó sẽ được bàn giao cho Trung tâm công tác xã hội huyện Nam Trà My để đưa về gia đình.  Ông Thoại cũng cho biết sẽ báo sự việc cho công an tỉnh để vào cuộc điều tra thực hư.         

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.