Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) Phạm Chí Cường:

Có một số nghi ngại quanh dự án của Eminence

Có một số nghi ngại quanh dự án của Eminence
TP - Trao đổi với Tiền phong chiều 21/5 xung quanh việc tập đoàn Eminence (Mỹ) dự định đầu tư dự án này, ông Phạm Chí Cường cho biết trong những ngày qua VSA cũng tìm hiểu thông tin về tập đoàn cũng như nghiên cứu khá kỹ về dự án được giới thiệu nói trên và có một số nghi ngại xung quanh vấn đề này.

Những nghi ngại mà ông vừa nói là gì?

Một điều khiến chúng tôi nghi ngờ đó là thông tin của ông  Hồ Quốc Phi - Vụ phó Thương mại miền núi và Mậu dịch biên giới (Bộ Thương mại) đưa ra là tập đoàn này mới chỉ được thành lập một thời gian ngắn trước khi dự án được hình thành.

Mới thành lập như vậy thì làm sao tập đoàn có thể có được những nhà máy thép lớn ở Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước khác cùng 12 mỏ sắt với tổng trữ lượng 1,22 tỷ tấn ở nước ngoài và 8 mỏ than cốc với trữ lượng 200 triệu tấn. Điều này có thể cho thấy độ tin cậy về nguồn vốn, về khả năng thực hiện dự án là hơi khó.

Bên cạnh đó, nếu xét về khía cạnh chuyên môn sau khi nghiên cứu tài liệu thuyết trình dự án, chúng tôi nhận  thấy cũng có một số vấn đề cần cân nhắc.

Đó là dự án nhà máy gang thép được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 kéo dài 7 năm, từ 2007 - 2013, vốn đầu tư 8 tỷ USD với công suất 12 triệu tấn thép/năm. Giai đoạn hai (2013-2020) vốn đầu tư 18 tỷ USD, sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ đạt công suất 30 triệu tấn thép/năm.

Chúng tôi cũng đã nghiên cứu và nhận thấy giai đoạn đầu của nhà máy dùng thiết bị nhỏ để sản xuất mà các thiết bị này hiện chỉ có Trung Quốc sản xuất. Còn giai đoạn sản xuất 30 triệu tấn thép/năm lại được kéo lùi về rất xa.

Nếu Hiệp hội Thép chúng tôi mà được hỏi ý kiến thì chúng tôi chắc cũng sẽ phản đối và đề nghị cần phải dùng các thiết bị hiện đại có công suất lớn cho dự án. Các cơ quan có trách nhiệm cần nghiên cứu kỹ về dự án trước khi trình lên Thủ tướng.

Đến nay Hiệp hội Thép có thông tin gì về Eminence?

Hiện không chỉ các doanh nghiệp, báo chí mà ngay cả chúng tôi cũng đang rất muốn biết Eminence là ai. Điều này là do chúng tôi đã tìm kiếm rất nhiều trên Internet nhưng không thấy nhiều thông tin liên quan đến tập đoàn này.

Trong cuộc làm việc ngày hôm nay với Hiệp hội Thép để tìm hiểu về Eminence, các phóng viên đến từ tạp chí về luyện kim lớn nhất thế giới là Metal Bulletin và tờ SBB cũng đều khẳng định không biết tập đoàn này. Bản thân họ cũng bày tỏ sự nghi ngờ đối với dự án.

Xin cảm ơn ông.

Đại diện WB: Chưa có ý định tham gia dự án

Một quan chức cấp cao yêu cầu giấu tên của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết ông đã được mời và có tham dự buổi giới thiệu dự án diễn ra tại Hà Nội ngày 15/5.

Tuy nhiên, quan chức cấp cao của WB tại Việt Nam khẳng định họ chưa có bất kỳ cam kết nào đối với dự án đầu tư tại Nghi Sơn (Thanh Hóa) của Tập đoàn Eminence. Thậm chí đại diện WB tại Việt Nam cho biết họ chưa quan tâm và chưa có ý định tham gia vào dự án trên. 

MỚI - NÓNG