Xe tự chế chở học sinh thách thức thần chết:

Cơ quan chức năng đồng loạt vào cuộc

Đoàn xe tự chế vận hành trước sự thờ ơ của CSGT Sóc Sơn. ảnh: Quỳnh Nga
Đoàn xe tự chế vận hành trước sự thờ ơ của CSGT Sóc Sơn. ảnh: Quỳnh Nga
TP - Các cơ quan đã vào cuộc kiểm tra, tịch thu xe tự chế đưa đón học sinh gây mất an toàn trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Nhiều xe ngựa, xe ô tô hết niên hạn chở học sinh bị xử lý sáng 7/1.

Xử lý nhiều trường hợp vi phạm

Sau khi Tiền Phong đăng bài phản ánh (ngày 6/1) việc chính quyền địa phương và cơ quan chức năng làm ngơ trước hiện tượng các xe tự chế chở hàng chục học sinh nhồi nhét trong chiếc lồng sắt, dùng xe máy kéo chạy khắp đường làng (Sóc Sơn, Hà Nội) nhiều năm nay; Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn đề nghị Ban ATGT TP Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ sự việc và báo cáo kết quả trước ngày 15/1.

Theo ông Hiệp, dùng loại xe này chở học sinh vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông Đường bộ về quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện; có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) cao và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Qua đó, Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Ban ATGT TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền huyện Sóc Sơn kiểm tra, xử lý vi phạm. Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Hà Nội khẳng định những xe như Tiền Phong phản ánh hoàn toàn không được phép lưu thông.

Việc ông Lê Trung Hải, Đội trưởng CSGT huyện Sóc Sơn không biết sự tồn tại của phương tiện này là chưa nắm bắt được tình hình. Các phương tiện sẽ bị tịch thu và xử phạt vi phạm hành chính người điều khiển 800 nghìn đến 1 triệu đồng.

Ký cam kết không vi phạm

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Tạ Đức Khuyến - Trưởng công an xã Hiền Ninh cho biết, sau khi nhận được công văn của Công an huyện Sóc Sơn, UBND xã đã thông báo tới người dân về việc không đưa đón học sinh bằng xe tự chế, xe ô tô hết hạn lưu thông. Đồng thời lập danh sách các cá nhân sử dụng xe tự chế chở học sinh ký cam kết ngừng hoạt động (Hầu hết chủ phương tiện xe tự chế cam kết không vi phạm).

Theo ông Trần Tuấn Ngọc, Đội phó CSGT huyện Sóc Sơn ngoài kiểm tra phát hiện và xử lý các xe vi phạm luật giao thông, biện pháp chủ yếu là tuyên truyền phụ huynh đưa đón con em bằng các phương tiện an toàn hơn.

Tuy nhiên, chính Đội CSGT huyện Sóc Sơn trước đó đã nói một cách thiếu trách nhiệm: Tuần tra liên tục, nhưng không phát hiện ra. Không những thế, lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn tìm mọi cách từ chối trao đổi thông tin.

Sáng 7/1, ông Trần Tuấn Ngọc (Đội phó CSGT huyện Sóc Sơn) phối hợp với Đội CSGT số 6 Hà Nội tiếp tục tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm như Tiền Phong phản ánh. Theo đó, tạm giữ 12 phương tiện, gồm: 1 xe ngựa, 1 xe kéo tự chế, 2 xe ba bánh và 8 ô tô hết hạn đăng kiểm.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).