Có thể điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP

Có thể điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP
TP - Chiều qua (25/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về chương trình Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XII, dự kiến khai mạc vào ngày 20/5 tới.

Dự kiến, tại kỳ họp thứ Năm, QH sẽ dành 18 ngày cho công tác xây dựng pháp luật với việc xem xét thông qua 13 dự án luật (Luật Quản lý Nợ công, Luật Lý lịch Tư pháp, Luật Bồi thường Nhà nước, Luật Quy hoạch Đô thị…), nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010; dành 7 ngày xem xét các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát một số vấn đề quan trọng (giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm), và dành hai ngày rưỡi cho chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Đình Đàn cho biết, trong tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, đề nghị Quốc hội xem xét bố trí thêm thời gian thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội.

Quốc hội sẽ xem xét tình hình thực hiện, kịp thời đánh giá tính khả thi của các nhiệm vụ đặt ra trong các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2009; đồng thời đề nghị Chính phủ chủ động đề xuất QH ra nghị quyết điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, cơ chế chính sách cần thiết.

“Nếu cần phải điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, Chính phủ nên có đề xuất sớm” - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền nêu ý kiến. Theo Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên, thu ngân sách năm 2009 có nhiều điểm khác với năm 2008 như giá dầu giảm và thu từ xuất khẩu giảm.

“Thu ngân sách có khả năng hụt thu khoảng 70 – 90 nghìn tỷ đồng. Nội dung xin điều chỉnh chỉ tiêu phải được đưa vào chương trình kỳ họp của QH” - Ông Kiên khẳng định.

Sẽ chất vấn Thủ tướng

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, Văn phòng Quốc hội đề xuất chọn 5 - 6 nhóm vấn đề để tập trung chất vấn, và phải xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu.

Những chất vấn liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đề nghị Chính phủ bố trí Thủ tướng hoặc một Phó Thủ tướng được giao phụ trách lĩnh vực đó trả lời.

“Tiếp tục xây dựng nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp theo hướng xác định rõ trách nhiệm của người trả lời chất vấn, đồng thời nêu rõ việc Quốc hội giao nội dung cụ thể sẽ tổ chức trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội” – Chủ nhiệm Văn phòng QH kiến nghị.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên và Ủy viên UBTVQH Trần Thế Vượng cho rằng, vấn đề này cần phải cân nhắc, tùy diễn biến của phiên chất vấn.

Quốc hội sẽ quyết định có lùi thời điểm thực hiện thuế TNCN

Luật thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN) có hiệu lực từ 1/1/2009. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế suy giảm, Chính phủ đề nghị cho giãn thời điểm nộp thuế đến hết tháng 5/2009.

“Tại kỳ họp này, Chính phủ phải có tờ trình về việc thực hiện luật này: cụ thể là có lùi thời điểm thực hiện Luật hay không; đối tượng nào được giãn, giảm thuế, để Quốc hội quyết định” - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Hà Văn Hiền phát biểu.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.