Có thể dùng nỏ gây mê bắt Rùa Hồ Gươm

Có thể dùng nỏ gây mê bắt Rùa Hồ Gươm
TP - Ngày 6-3, đội lai dắt Rùa Hồ Gươm tiếp tục công tác dò đường đi của 'cụ'. Các phương án tiếp cận 'cụ' Rùa được phác thảo, trong đó có thể dùng nỏ bắn thuốc gây mê, dùng lưới chụp... Lưới mềm và thiết bị dò siêu âm đã được vận chuyển tới hồ.

> Chen chân xem cụ Rùa ăn mèo chết
> Vẫn chưa đưa được cụ Rùa lên bờ

Các công nhân cũng gắn thêm hoa trên các bè thuỷ sinh để thu hút sự chú ý của cụ Rùa, đồng thời tiếp tục dọn rác và dị vật dưới lòng hồ.

Sáng qua, việc làm lễ cũng được tiến hành tại đền Ngọc Sơn và Tháp Rùa trước khi bắt tay đưa cụ Rùa lên bờ. Trong ngày 6-3, cụ Rùa nổi nhiều lần, thu hút hàng trăm người tới xem.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG