Có thể phải tháo bỏ 3 trụ chính của nhịp dẫn cầu Cần Thơ

Có thể phải tháo bỏ 3 trụ chính của nhịp dẫn cầu Cần Thơ
TP- Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng cho biết như vậy trong buổi trao đổi với Tiền phong ngày 19/10, tại xã Mỹ Hòa (Bình Minh, Vĩnh Long) xung quanh công tác tháo gỡ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn sập cầu.
Có thể phải tháo bỏ 3 trụ chính của nhịp dẫn cầu Cần Thơ ảnh 1
Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng

Bộ trưởng cho biết, công tác tháo gỡ hiện trường đang chờ Thủ tướng phê duyệt phương án khả thi.

Ủy ban Nhà nước điều tra sự cố tiếp tục theo dõi các trụ tạm, hiện tại chưa thể kết luận nguyên nhân của vụ tai nạn, hôm nay (20/10) Uỷ ban này sẽ có phiên họp thứ 3 tại Cần Thơ để đánh giá tình hình.

Thưa Bộ trưởng, tình trạng của hai nhịp dẫn hiện tại ra sao?

Qua theo dõi cho thấy, trụ cầu số 14 đã nứt, nghiêng nghiêm trọng, phải tháo bỏ. Hiện chúng tôi cũng đang tiến hành khảo sát các trụ cầu số 13 và 15, nếu có tình trạng tương tự cũng sẽ phải tháo bỏ, xây dựng lại.

Việc thay thế các trụ cầu sẽ tiến hành như thế nào và mất bao lâu?

Đây là công việc phức tạp nên cần nhiều thời gian nghiên cứu. Trước mắt phải ưu tiên cho công tác tháo gỡ và theo dõi tình hình các trụ cầu.

Xin bộ trưởng cho biết thời điểm hồi phục xây dựng nhịp dẫn?

Nếu thuận lợi, phải mất ít nhất hai tháng nữa mới xong việc thu dọn hiện trường và tiếp tục xây dựng.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Kiến Giang

MỚI - NÓNG