Có thể toàn quốc sẽ phải tiết giảm điện

Có thể toàn quốc sẽ phải tiết giảm điện
Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (Ao) Ngô Sơn Hải cho biết, vào hồi 4h40' sáng 13/8, tổ máy số 2 Nhà máy điện Phú Mỹ 2.2 công suất 360 MW phải ngừng hoạt động do máy biến áp gặp sự cố tăng áp.

Cho đến 16h cùng ngày, nhà máy Phú Mỹ 2.2 vẫn chưa tìm được giải pháp khắc phục sự cố.

Hiện nay công suất khả dụng của toàn hệ thống chỉ có từ 10.200-10.500 MW nên sự cố này sẽ càng làm cho công suất hệ thống điện quốc gia bị thiếu hụt. Chính vì vậy, trong trường hợp nhu cầu phụ tải vượt quá công suất khả dụng, toàn quốc sẽ phải tiết giảm điện vào giờ cao điểm, nhất là từ 9h30' đến 11h30' sáng.

Ông Hải cũng cho biết, tình trạng hệ thống điện thiếu hụt công suất vào giờ cao điểm sẽ còn kéo dài đến giữa tháng 9 do công suất nhà máy Thủy điện Hòa Bình bị hạn chế ở mức 1.500 MW để chống lũ; nhiều tổ máy nhiệt điện của các nhà máy điện phải tách ra khỏi hệ thống để sửa chữa.

Ngoài ra, sự cố ở tổ máy công suất 54 MW của nhà máy Sê San 3A từ ngày 21/6 đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Theo Nguyễn Kim Anh
TTXVN

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.