Cổ vật quý triều Nguyễn hồi cung

TPO - Chiều 21/4, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, chiếc xe kéo tay của Hoàng thái hậu Từ Minh (mẹ vua Thành Thái, triều Nguyễn) bị thất lạc hơn 100 năm tại nước ngoài vừa được chuyển về nước. 

Hiện cổ vật quý này đang trên đường từ Hà Nội về Cố đô Huế. Đây là chiếc xe kéo tay từng do vua Thành Thái sai đặt chế tác để tặng mẹ.

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đây là lần đầu tiên một cổ vật quý hiếm triều Nguyễn lưu lạc tại nước ngoài được đấu giá thành công để đưa về Việt Nam. 

Trước đó, tại phiên đấu giá diễn ra ngày 13/6/2014 ở Văn phòng Rouillac (Pháp), đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đấu giá thành công cổ vật này, với mức đấu 55.800 euro (bao gồm cả phần lệ phí đấu giá). 

UBND tỉnh TT-Huế đồng ý chi 42.800 euro (tương ứng khoảng 1 tỷ đồng) mua lại cổ vật quý này.

Cổ vật quý triều Nguyễn hồi cung ảnh 1 Chiếc xe kéo tay của Hoàng thái hậu Từ Minh được đấu giá thành công tại Pháp để chuyển về nước
Khoản chi phí còn lại do kiều bào tại Pháp và các cá nhân yêu văn hóa tại Huế, Việt Nam đóng góp. Hãng Hàng không Vietnam Airlines đồng ý giảm 50% phí vận chuyển về nước… Đến ngày 17/4, chiếc xe kéo của Hoàng thái hậu Từ Minh đã trở về Việt Nam, sau hơn 100 năm thất lạc tại nước ngoài.

Ngày 20/4, cổ vật quý này bắt đầu được di chuyển từ Hà Nội về Huế. Đến sáng 22/4, chiếc xe kéo cổ lần đầu được giới thiệu chính thức đến công chúng trong chương trình trưng bày “Không gian tiếp khách của Hoàng thái hậu”, thuộc cung Diên Thọ (Đại nội Huế). 

Hoạt động trưng bày này gắn với lễ công bố chương trình kích cầu “Tuần lễ Vàng du lịch tại Di sản Huế” do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức.
Cổ vật quý triều Nguyễn hồi cung ảnh 2 Đóng gói cổ vật đưa vào xe tải thùng để vận chuyển từ Hà Nội về Cố đô Huế.  

Nguồn ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế


MỚI - NÓNG