“Cò” xe đánh hội đồng, kéo lê khách giữa đường Hà Nội

Cảnh quay hành khách bị đánh ngay giữa đường ở Hà Nội
Cảnh quay hành khách bị đánh ngay giữa đường ở Hà Nội
TPO - Sáng 21/3, Đội 5 phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, đang điều tra vụ việc “cò” mồi đánh hội đồng, kéo lê một nam hành khách cạnh bến xe Nước Ngầm.

> Xem thêm ảnh "cò" đánh khách, kéo lê trên phố Hà Nội

Các tư liệu về vụ việc cho thấy, một nam hành khách cao to đứng trước cổng bến xe được “cò” mời chào đi xe dù chờ gần đó. Không đồng ý đi xe, hành khách bị các “cò” mồi đi lại trước mặt chửi bới ít phút, rồi đột ngột túm cổ, dồn về một góc, liên tục đấm đá.

Sau đó, hai tay “cò” này lại kéo lê hành khách này giữa đường khoảng hơn 10 m trước sự ngạc nhiên của người đi đường và kết thúc bằng một cú đấm thẳng vào mặt, khiến nam hành khách ngã dúi vào hộ lan.

Sự việc được xác định xảy ra cạnh Bến xe Nước Ngầm vào khoảng 21 giờ ngày 17/3 vừa qua. Ngay trong sáng 18/3, các trinh sát đội 5 đã bắt hai đối tượng tham gia vụ đánh khách là Thái Văn Hùng (sinh năm 1983, thường trú tại thị trấn Diễn Châu – huyện Diễn Châu - Nghệ An) và Trần Văn Tuấn (sinh năm 1985, thường trú tại thôn Tân Đoài, xã Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hoá).

Phòng Cảnh sát Hình sự kêu gọi người dân báo tin về hành khách bị hành hung về số điện thoại của Đội 5: 043.9396465 hoặc anh Đỗ Đắc Tuyến, cán bộ đội 5 phụ trách vụ việc: 0934511369.

Cả hai đều đã có nhiều tiền sự. Phòng Cảnh sát hình sự còn bắt giừ 3 cò mồi khác tại đây.

Trước đó, tháng 1/2014, Tiền Phong đăng tải vụ việc một nữ hành khách bị cò mồi tát vào mặt. Trong một cuộc họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ sự bất bình trước hiện tượng này. Sau đó, một vài "cò mồi" bị bắt giữ.

Tuy nhiên, lần này, người bị đánh không phải là nữ hành khách mềm yếu mà là một nam hành khách mạnh khoẻ; mức độ hành hung, lộng hành của “cò” mồi táo bạo, ngang nhiên hơn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.