Còn 1.502 tàu thuyền hoạt động ở vùng ảnh hưởng của bão Sepat

Còn 1.502 tàu thuyền hoạt động ở vùng ảnh hưởng của bão Sepat
TP - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (18/8), vùng biển đông bắc biển Đông, gió bắt đầu mạnh lên do ảnh hưởng của bão Sepat.

Theo đó, bão sau khi giảm hai cấp gây gió mạnh cấp 7, cấp 8. Sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10. Biển động rất mạnh. Chiều qua, siêu bão giảm đi hai cấp vị trí tâm bão Sepat ở vào khoảng 21,0 độ vĩ bắc; 123,4 độ kinh đông, cách bờ biển Đài Loan khoảng 330km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 15.

Dự báo, đến ngày mai, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ chiều mai (19/8), vị trí tâm bão có thể ở vào khoảng 26,0 độ vĩ bắc; 118,0 độ kinh đông, trên đất liền thuộc tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Theo tổng hợp của cơ quan chức năng, tính đến ngày 17/8, còn 1.502 tàu/12.553 người đang hoạt động trên các vùng biển có ảnh hưởng của bão SEPAT, cụ thể:

- Khu vực bắc biển Đông có: 470 tàu/ 5.011 người, trong đó: Huế có 61 tàu/394 người đang hoạt động ở khu vực đảo Cồn Cỏ; Đà Nẵng: 113 tàu/980 người hoạt động phía bắc Hoàng Sa; Quảng Nam: 43 tàu/1.093 người ở khu vực Hoàng Sa; Quảng Ngãi: 1 tàu/14 người ở khu vực Hoàng Sa, 9 tàu/136 người ở khu vực Trung Sa, 243 tàu/ 2.394 người ở vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng.

- Khu vực giữa biển Đông có: 575 tàu/4.705 người, trong đó: Quảng Ngãi có 30 tàu/583 người ở khu vực Trường Sa; Bình Định: 74 tàu/595 người ở khu vực Trường Sa; Bình Thuận: 394 tàu/2.882 người ở khu vực Trường Sa; Phú Yên: 77 tàu/645 người hoạt động khu vực từ 12 đến 14o vĩ Bắc, 120 đến 112o kinh Đông.

- Khu vực từ Trường Sa xuống phía Nam có: 457 tàu/ 2.837 người, trong đó Quảng Ngãi: 270 tàu/ 1.509 người; Khánh Hòa: 123 tàu/ 677 người; Phú Yên: 64 tàu/ 651 người.

MỚI - NÓNG