Cử tri TPHCM:

Còn băn khoăn dự án sân bay Long Thành

TP - Theo Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, nhiều cử tri còn rất băn khoăn về dự án xây dựng sân bay Long Thành ở tỉnh Đồng Nai.
Còn băn khoăn dự án sân bay Long Thành ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri TPHCM. Ảnh: Huy Thịnh

Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIII của Đoàn ĐBQH TPHCM ngày 18/10 đề nghị công khai thông tin liên quan dự án sân bay Long Thành như giá trị kinh tế, vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư… cho người dân biết.

Theo báo cáo này, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ khi đầu tư vốn cho các bộ, ngành hay vào các dự án cần giám sát chặt chẽ tính hiệu quả mang lại, nhằm tránh lãng phí ngân sách nhà nước.

Cử tri lo lắng về tình hình nợ công và bội chi ngân sách nhà nước, nợ xấu tăng cao như hiện nay và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có biện pháp hữu hiệu để giải quyết, kiểm tra, giám sát các trường hợp sử dụng nợ công lãng phí, không hiệu quả, xác định trách nhiệm cụ thể các tổ chức, cá nhân nếu có sai phạm.

Cử tri cũng cho rằng, việc xử lý các vụ việc tham nhũng còn nhẹ, đề nghị cần xử lý mạnh tay và nghiêm khắc hơn nữa đối với tội phạm tham nhũng nhằm nâng cao tính răn đe và công khai kết quả xử lý. Đồng thời, quan tâm việc thu hồi tài sản tham nhũng; thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ người tố cáo, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, kiểm tra làm rõ phản ảnh của báo chí liên quan tham nhũng, lãng phí và công khai kết quả kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Cử tri phản ảnh nhiều về tình trạng lãng phí hiện nay, nhất là lãng phí trong đầu tư xây dựng, công tác quy hoạch sử dụng đất, chi tiêu nguồn ngân sách… Đề nghị các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, để xảy ra lãng phí.

Cử tri TPHCM đề nghị Chính phủ báo cáo trước Quốc hội công tác thực thi chiến lược kinh tế biển, tình hình biển Đông và công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia tại kỳ họp lần này.

Cử tri lo lắng trước sự cố tràn bùn tại hồ thải quặng dự án bô-xít Tân Rai. Nếu bùn đỏ tràn ra thượng nguồn sông Đồng Nai thì cuộc sống của hàng chục triệu người sử dụng nguồn nước sông Đồng Nai rất đáng lo ngại. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cử tri bức xúc trước vụ việc đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai bị nứt, lún sau một thời gian ngắn thông xe và đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng khắc phục sự cố, kiểm tra, quy trách nhiệm cụ thể đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm. Cử tri lo lắng trước tình trạng tai nạn giao thông diễn biến ngày càng phức tạp và nghiêm trọng, mỗi năm làm chết và bị thương hàng chục nghìn người nhưng chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Cử tri đề nghị Bộ GTVT xử lý nghiêm các loại xe quá tải, quá khổ, kiểm soát chặt chẽ tải trọng xe, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các địa phương còn để xảy ra tình trạng vi phạm và xử lý nghiêm cán bộ có hành vi bao che.

Lo học phí, viện phí, tội ác tràn lan

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, cử tri phản ảnh tình trạng học thêm ở cấp mầm non, tiểu học còn xảy ra nhiều; phương pháp giảng dạy, chương trình học chưa phù hợp; học phí còn nhiều bất cập, cần điều chỉnh cho phù hợp nhằm giảm bớt khó khăn cho các gia đình nghèo, hạn chế tình trạng bỏ học đối với học sinh, sinh viên.

Về y tế, cử tri cho rằng Bộ Y tế cần cải thiện chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục khám chữa bệnh để nâng cao chất lượng phục vụ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan thanh kiểm tra, xử phạt các vi phạm về giá thuốc cũng như xem xét lại mức viện phí. Cử tri bức xúc trước tình trạng mua sắm trang thiết bị ngành y tế kém chất lượng tại nhiều bệnh viện tuyến cơ sở và cho rằng, đây là sự suy thoái về đạo đức của một số thầy thuốc, đặt lợi ích kinh tế lên trên sức khỏe của người bệnh. Cần làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm.

Trong lĩnh vực an ninh - trật tự, cử tri lo ngại trước tình hình xảy ra nhiều vụ án tính chất gây án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trật tự, an toàn xã hội. Cử tri đề nghị xem xét tăng nặng mức án cho các tội hiếp dâm và việc giải quyết mâu thuẫn bằng axít nhằm ngăn chặn các loại tội phạm trên, lực lượng chức năng cần tăng cường phòng, chống, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn, cử tri đề nghị phải thực chất, tránh hình thức, đồng thời việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ ở hai mức là tín nhiệm và không tín nhiệm.

Nhầm lẫn về sân bay Long Thành, Thứ trưởng GTVT công khai xin lỗi

Ngày 18/10, Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu có thư gửi Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Fudaka Hiroshi, xin lỗi về thông tin “Chính phủ Nhật Bản đã cam kết cho chính phủ Việt Nam vay khoản tín dụng ODA trị giá 2 tỷ USD cho dự án sân bay quốc tế Long Thành” do ông Tiêu đưa ra tại buổi tọa đàm “Dự án sân bay Long Thành: Cơ hội và thách thức” sáng 17/10. Ông Tiêu viết rằng, đây là thông tin không chính xác, nhầm lẫn. “Tôi thành thật nhận lỗi về sự nhầm lẫn đáng tiếc này”, mong nhận được sự thông cảm từ Chính phủ và cơ quan hữu quan Nhật Bản. Ông Tiêu cho biết, thời gian qua, ông phải chữa trị trong bệnh viện nên không nắm bắt chính xác và kịp thời các thông tin.

Bảo An

MỚI - NÓNG