Con dị tật do chất độc da cam bố, mẹ sẽ được chế độ

Con dị tật do chất độc da cam bố, mẹ sẽ được chế độ
TP - Bộ LĐ-TB&XH vừa đưa ra lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 

Theo đó, Dự thảo bổ sung trường hợp người hoạt động kháng chiến có con đẻ dị dạng, dị tật được công nhận, đã hoặc đang hưởng trợ cấp hàng tháng được xét giải quyết chế độ ưu đãi đối với người bị nhiễm chất độc hóa học.

Nếu được xét công nhận, những người có công thuộc nhóm này sẽ được hưởng trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%. 

Theo Bộ LĐ-TB&XH, với quy định hiện hành, người hoạt động kháng chiến có con bị dị tật do nhiễm chất độc hóa học mới chỉ giải quyết chế độ cho con chưa được hưởng ưu đãi.

Bổ sung này nhằm giải quyết chế độ cho người kháng chiến nhiễm chất độc hóa học chưa được hưởng chế độ (nhưng con được hưởng), nên gây thiệt thòi cho người có công, và phát sinh nhiều đơn thư kiến nghị.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.