Con gái liệt sỹ Gạc Ma đã được bố trí việc làm

Sáng ngày 20/3, BV Đa khoa Diễn Châu đã tiếp nhận Phan Thị Trang vào làm việc.
Sáng ngày 20/3, BV Đa khoa Diễn Châu đã tiếp nhận Phan Thị Trang vào làm việc.
TPO - Sáng ngày 20/3, Phan Thị Trang, con gái liệt sỹ Phan Huy Sơn, đến bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu (Nghệ An) hoàn thành hồ sơ. Như vậy, sau chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường, con gái liệt sỹ Gạc Ma đã có việc làm.

Khoảng 8h ngày 20/3, mang quyết định tiếp nhận, tuyển dụng viên chức số 291/QĐ-SYT (ngày 18/3/2015) của GĐ Sở Y Tế Nghệ An,  Phan Thị Trang (SN 1988, trú tại xóm 2, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu) đến bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu để hoàn tất các thủ tục hành chính trước khi vào làm việc.

Chia sẻ với Tiền phong, Trang nói: “ Thật sự em rất hồi hộp, lo lắng và rất vui khi được cầm trên tay quyết định của sở Y Tế đến đây để làm việc. Em xin cảm ơn Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng gia đình em trong thời gian qua!”.

Theo hợp đồng, Phan Thị Trang sẽ được bố trí công việc tại Khoa Nội, vị trí Điều dưỡng viên. Sau khi hoàn thành các thủ tục chị Trang sẽ vào làm việc theo chế độ tập sự 9 tháng kể từ ngày ký hợp đồng (theo nghị định 29 của Bộ Nội Vụ ban hành năm 2012 và thông tư số 15 của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội ). Mức lương tập sự của chị Trang: 2,1 triệu đồng (hưởng mức lương của hệ Cao Đẳng)

Bác Sĩ Thái Văn Ất – Trưởng Khoa Nội nói: “Chúng tôi rất vui mừng khi nghe tin em Trang được bố trí làm việc tại khoa. Chúng tôi tự thấy đây là trách nhiệm đối với em Trang và hứa sẽ giúp đỡ em trong quá trình làm việc, để em hoàn thành các nhiệm vụ của mình!”.

Đến 9h30’ cùng ngày, Phan Thị Trang đã hoàn thành xong các thủ tục tại bệnh viện Đa khoa Diễn Châu và bắt đầu chính thức làm việc vào ngày 23/3.

Trang chia sẻ: “Vậy là em có thể bước tiếp con đường của bố, trở thành một nhân viên y tế, Khoảng cách từ bệnh viện về nhà cũng gần, ngoài nhiệm vụ chuyên môn em có thể về nhà giúp đỡ anh trai, đỡ đần cho mẹ!”.

“Phan Thị Trang, con gái của liệt sỹ Phan Huy Sơn, hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 1988. Trang tốt nghiệp hệ CĐ Điều dưỡng, Trường ĐH Y khoa Vinh; mẹ và anh trai bị bệnh, gia đình khó khăn. Qua facebook, Phan Thị Trang viết thư gửi Bộ trưởng Y tế trình bày hoàn cảnh, được Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo Sở Y tế, Sở Nội Nghệ An vụ tuyển đặc cách vào làm việc tại BV Đa khoa Diễn Châu”.

MỚI - NÓNG