Con gái út Ngô Đình Nhu tử nạn

Con gái út Ngô Đình Nhu tử nạn
Bà Ngô Đình Lệ Quyên - con gái út của ông Ngô Đình Nhu (cố vấn chính trị của chính quyền miền Nam những năm 1960) và bà Trần Lệ Xuân - qua đời sáng 16-4 trong tai nạn giao thông ở Rome, Ý.

> Bà Trần Lệ Xuân qua đời

Bà Ngô Đình Lệ Quyên. Ảnh: Caritas.it
Bà Ngô Đình Lệ Quyên. Ảnh: Caritas.it.

Bà Lệ Quyên bị tai nạn khi xe bà va chạm một xe buýt trường học.

Bà Quyên sinh năm 1959 tại Sài Gòn, đến Ý năm 1990. Từ năm 1992, bà phụ trách một trung tâm về nhập cư ở Roma, Ý, sau đó vươn dần lên tầm quản lý cấp quốc gia, cấp châu Âu của tổ chức này. Bà có bằng tiến sĩ Luật Đại học Roma, có chồng là người Ý, con trai nhỏ mang họ mẹ.

Ông bà Ngô Đình Nhu có bốn người con: hai trai (Ngô Đình Trác, Ngô Đình Quỳnh), hai gái (Ngô Đình Lệ Thủy, Ngô Đình Lệ Quyên).

Ngô Đình Lệ Thủy cũng qua đời vì tai nạn giao thông năm 1968 tại Pháp. Bà Trần Lệ Xuân - vợ của ông Ngô Đình Nhu, qua đời tại một bệnh viện ở Rome (Ý) vào ngày 24-4-2011, hưởng thọ 87 tuổi.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.