Đủ kiểu “xẻ thịt” vỉa hè:

Công an chậm xử lý, chính quyền 'khoán' cho tư nhân

Điểm trông xe tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Anh Trọng
Điểm trông xe tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Anh Trọng
TP - Trước tình trạng loạn giá trông xe đầu năm, vỉa hè bị lấn chiếm, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội vừa cử đoàn đi khảo sát. Đại diện đoàn công tác xác nhận, hiện có nhiều điểm trông giữ xe thu giá cao và phớt lờ các quy định, nhiều cơ quan chức năng, trong đó có công an biết nhưng chưa xử lý hết trách nhiệm.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều qua, đại diện HĐND thành phố Hà Nội cho biết, cùng với việc Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội phải xử lý nghiêm các điểm trông giữ xe lấn chiếm vỉa hè, thu giá cao như phản ánh của báo Tiền Phong, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cũng vừa giao Ban Kinh tế và Ngân sách thành lập đoàn công tác. Sau khi kiểm tra các điểm trông giữ xe đầu năm tại quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, thị xã Sơn Tây và huyện Gia Lâm… đoàn khảo sát thấy rằng, mặc dù có chuyển biến hơn các năm trước, nhưng việc thu phí tại nhiều điểm trông giữ xe vẫn tồn tại một số vấn đề gây bức xúc.

Bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách cho biết, các điểm trông giữ xe tại đền Quán Thánh (quận Ba Đình), Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ), chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm), đền Và, chùa Mía, Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây), đền Nguyên Phi Ỷ Lan (huyện Gia Lâm)… nhận xe nhưng không phát hành biên lai (vé) hoặc phát hành biên lai không đúng quy định. Tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, UBND thành phố Hà Nội có quy định, phí gửi xe ban ngày thu 3.000 đồng/lượt, ô tô đến 9 chỗ ngồi 30.000 đồng/lượt; nhưng khi khảo sát, đoàn phát hiện, các điểm gửi xe ở đây đã thu 5.000 đến 10.000 đồng/lượt xe máy, thu đồng loạt 50.000 đồng/lượt ô tô dưới 9 chỗ.

Đại diện đoàn công tác cũng cho biết thêm, các điểm trông giữ xe còn vi phạm các lỗi: Không có biển báo đơn vị chủ quản, đơn vị cấp phép, hoặc có biển báo nhưng chưa đúng quy định, chưa niêm yết giá… nên việc giám sát của nhân dân khó khăn.

Đoàn kiểm tra rút đi, vi phạm lại nhan nhản

Tại Phủ Tây Hồ, đoàn kiểm tra đã làm rõ chủ quản các điểm trông giữ xe thu giá cao tại đây với quy mô lớn là Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải Huy Khánh (gọi tắt là Cty Huy Khánh). Ngoài yêu cầu xử phạt, đoàn công tác còn chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra thuế của công ty này khi trông giữ xe tại Phủ Tây Hồ.

Đoàn cũng chỉ rõ, để xảy ra vi phạm tại nhiều điểm trông xe trên địa bàn thành phố hiện nay, có nguyên nhân là do một số xã, phường “khoán trắng” cho tư nhân tổ chức trông giữ xe, thiếu kiểm tra, giám sát. Công an khu vực biết sự việc nhưng chưa xử lý hết trách nhiệm.

Chiều qua, sau 5 ngày Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các điểm trông giữ xe lấn chiếm vỉa hè, thu giá cao theo phản ánh của báo Tiền Phong, chúng tôi đã thực tế các điểm trông xe trên và thấy rằng, thay vì thực hiện theo chỉ đạo và yêu cầu của đoàn khảo sát của HĐND thành phố, các điểm trông giữ trên vẫn thu giá cao và tồn tại nhiều vi phạm. Tại các điểm trông giữ xe ở Phủ Tây Hồ trưa qua, nhiều người dân vẫn phải trả phí xe máy, ô tô cao gấp đôi quy định. Để lôi kéo ô tô, xe máy vào điểm trông xe của mình, đường Quảng An đoạn qua Phủ Tây Hồ bị nhân viên của Cty Huy Khánh dựng cọc chắn ngang đường. Đầu năm ngoái, báo Tiền Phong từng phản ánh về việc thu giá cao và có nhiều vi phạm trong hoạt động trông giữ xe tại Phủ Tây Hồ. Sau khi báo nêu, ông Lê Văn Phượng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, đã lập đoàn kiểm tra và phát hiện các điểm trông giữ xe của Công ty Huy Khánh có thu giá cao, vé xe tự in...

Điểm trông xe chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm) chiều qua vẫn tấp nập xe ra vào. Điểm trông xe vẫn thu vé cao gấp đôi, sử dụng vé tự in rồi quay vòng, tự rào kín toàn bộ vỉa hè Lý Thường Kiệt - đoạn qua chùa Quán Sứ để trông xe…

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.