Công an chưa vào cuộc vụ cán bộ Sở có tài sản kếch xù

TPO - Sáng 9/3, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận cơ quan chức năng có thẩm quyền chưa kiến nghị công an vào cuộc vụ bà Trần Quỳnh Anh, trưởng phòng Quản lý Nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Thanh Hóa) có khối tài sản “khủng” và nghi vấn liên quan tới việc bổ nhiệm 'thần tốc' bà này.

Theo đó, hiện nay, UBND tỉnh Thanh Hóa mới giao cho Thanh tra tỉnh khẩn trương thanh tra việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh để báo cáo trước ngày 30/3/2017.

Về việc này, Luật sư Trịnh Ngọc Ninh (Công ty luật hợp danh Hoàng Gia- TP Thanh Hóa) cũng cho biết: “Cơ quan công an vào cuộc chỉ khi có đơn tố giác hoặc kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền”.

Ngoài ra, xác nhận việc bà Trần Vũ Quỳnh Anh hiện có còn công tác tại Sở Xây dựng hay không, sáng 9/3, lãnh đạo Sở Xây dựng chỉ trả lời: UBND tỉnh đang chỉ đạo thanh tra làm rõ những thông tin liên quan. Sau khi có kết luận sẽ trao đổi với báo chí sau.

Trước đó, liên tiếp những ngày qua, báo chí đặt ra nhiều nghi vấn về việc bà Trần Vũ Quỳnh Anh được bổ nhiệm không đúng quy trình so với trình độ, học vấn. 

Ngoài ra, dù rất trẻ tuổi (SN 1986) nhưng bà Trần Vũ Quỳnh Anh được cho là sở hữu khối tài sản lớn với nhiều biệt thự, xe sang trong nhiều năm qua…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.