Công an điều tra vụ hàng trăm công nhân ngộ độc, nôn mửa

Công nhân nhập viện ngày 15/5 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Ảnh: Phạm Nhài
Công nhân nhập viện ngày 15/5 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Ảnh: Phạm Nhài
TP - Chiều 15/5, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Trần Văn Thực - Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra vụ việc khiến hàng trăm công nhân phải nhập viện.

Sáng 15/5, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa) tiếp nhận hàng trăm ca bệnh nhân với triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu… Số bệnh nhân này đều là công nhân của Cty TNHH giày Hong Fu và Cty giày Hồng Mỹ (thuộc Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long- Thanh Hóa).

Một số công nhân kể lại: Sáng 15/5, do thời tiết nắng nóng, số lượng công nhân của hai Cty trên dùng nước tại các xưởng nhiều hơn vào giữa ca làm việc buổi sáng. Sau khi uống nước xong, họ thấy ngứa họng, đau đầu, buồn nôn… 

Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho biết, hai Cty trên có khoảng hơn 16.000 công nhân đang làm việc. Trước đó, tháng 3/2011, hàng trăm công nhân của Cty TNHH giày Hong Fu cũng bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm trưa tại bếp ăn tập thể của Cty.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 15/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông tin ban đầu vụ việc. Ông Vũ Quang Vinh- Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, sau vụ ngộ độc thực phẩm cách đây 2 năm, Cty này không tổ chức bếp ăn tập thể. Phía Cty chỉ phục vụ nước uống.

 Nước uống của Cty lấy từ nguồn nước giếng khoan sau đó lắng qua hệ thống bể lọc cho công nhân uống. Khoảng 9h ngày 15/5, nhiều công nhân sau khi uống nước được 5-10 phút thì có biểu hiện bị hoa mắt, ngất, buồn nôn. Phụ trách y tế của Cty đã thông báo tình hình trên với Sở Y tế và cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó có Công an tỉnh Thanh Hóa đến hiện trường để tìm hiểu, giải quyết vụ việc.

Sở Y tế đã điều động khẩn cấp các phương tiện cấp cứu với quan điểm tiếp nhận bệnh nhân vô điều kiện tại 6 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng, Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Đến 12h15 ngày 15/5, cả 6 bệnh viện trên đã tiếp nhận 735 bệnh nhân. Chưa có ca bệnh nào nguy hiểm đến tính mạng. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, có khoảng 50% bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, xuất viện.

Sở Y tế Thanh Hóa đã lấy các mẫu xét nghiệm độc lập. Lập biên bản niêm phong các nguồn nước, lấy mẫu xét nghiệm hóa lý. Qua kết quả xét nghiệm nhanh, chưa phát hiện kim loại nặng, thành phần độc hại trong mẫu nước. Thử nghiệm mẫu nước trên chuột, sau 5 tiếng, chuột được thử nghiệm vẫn đang sống.

Đại tá Bùi Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm, khi sự việc mới bắt đầu xảy ra, tình hình hết sức lộn xộn do số lượng công nhân, người nhà công nhân, nhân dân tập trung trước các khu vực Cty đông. Công an Thanh Hóa đã tăng cường lực lượng cơ động, lực lượng cảnh sát đảm bảo an ninh trật tự, tình hình đã được kiểm soát. 

Hiện nay, Công an Thanh Hóa đang rà soát, điều tra việc có hay không có đối tượng đầu độc trong vụ hàng trăm công nhân phải nhập viện. Sau khi có kết quả điều tra vụ việc, cơ quan chức năng sẽ có thông báo cụ thể. Hiện nay, toàn bộ số công nhân của hai Cty trên đã được phía Cty cho nghỉ 3 ngày (vẫn được tính lương).

Phóng viên Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc

Bác sĩ Nguyễn Thanh Vân- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa) nói: Hiện nay, số bệnh nhân là nữ đang mang thai, có tiền sử các bệnh khác đang được bệnh viện hỗ trợ máy trợ thở. Chưa có ca bệnh nào nguy kịch. Bệnh viện đang huy động tối đa lực lượng bác sĩ, cán bộ, nhân viên tập trung điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.