Công an Hà Nội “tung quân” chống ùn tắc

Cảnh sát cơ động cũng được tăng cường xuống đường chống ùn tắc.
Cảnh sát cơ động cũng được tăng cường xuống đường chống ùn tắc.
TP - Trước tình trạng ùn ứ, ách tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra thường xuyên tạo Hà Nội thời gian qua, Công an thành phố đã “tung” lực lượng lớn cảnh sát cơ động, trật tự, dân phòng… cùng xuống đường chung tay giải quyết cùng CSGT.

Ùn tắc nghiêm trọng

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện có 27 công trình, 50 điểm rào chắn nằm trên các tuyến đường của thủ đô Hà Nội. Các đơn vị thi công thì chây ì không dỡ rào chắn khi đã thi công xong; lắp đèn cảnh báo nhưng không đảm bảo, tiến độ thi công chậm...

Thêm vào đó, Hà Nội đang quản lý 5 triệu xe máy, 500.000 xe ô tô chưa kể phương tiện của T.Ư, quân đội và các tỉnh/thành khác lưu thông trên địa bàn. Lưu lượng phương tiện giao thông ở Hà Nội đã tăng gấp 6 lần so với thiết kế hạ tầng. Đó là những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở Hà Nội.

Trước thực tế trên, Phòng CSGT đã đề nghị Sở GTVT Hà Nội kiểm tra và xử phạt các đơn vị thi công xong nhưng không tháo dỡ, hoặc dựng rào chắn lên nhưng không thi công, không hoàn trả mặt bằng theo quy định... Phòng CSGT cũng đề nghị  Sở GTVT nghiên cứu, tổ chức lại giao thông đối với các tuyết huyết mạch của thành phố.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đã bố trí 700 cán bộ chiến sỹ tại 334 ngã tư chỉ huy giao thông và 25 nút giao thông trọng điểm, 14 nút ra vào thành phố, có tuyến bố trí cán bộ làm việc 24/24h. Song, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra hằng ngày. Vì thế, Phòng CSGT đã tham mưu, báo cáo với Giám đốc Công an và lãnh đạo thành phố Hà Nội, đề nghị tăng cường lực lượng để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

 “Liên quân” cùng xuống đường

Tới ngày 18/10, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ra Mệnh lệnh 01 về việc tăng cường lực lượng vào các giờ cao điểm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Theo đó, các lực cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, công an các quận, huyện ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên, phải bố trí lực lượng ra làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn, phân luồng giao thông.  Thời gian tăng cường sáng từ 6h30 - 8h30, chiều 16h - 19h30, bắt đầu từ ngày 19/10/2015 đến hết ngày 28/2/2016.

Cụ thể, Trưởng phòng CSGT được yêu cầu phải bố trí 100% cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các thời giờ cao điểm trên. Trưởng phòng Cảnh sát Trật tự bố trí 100% cán bộ, chiến sỹ thuộc các đội tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự công cộng. Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động tăng cường 200 cán bộ, chiến sỹ. Trưởng công an các quận, huyện, thị xã chỉ đạo 100% lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự, công an phường, đồn, trạm, thị trấn phối hợp với các lực lượng hướng dẫn, phân luồng tại các tuyến đường phố trên địa bàn.

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các lực lượng tập trung chủ yếu vào hướng dẫn, phân luồng, vận động người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành...

MỚI - NÓNG