Công an Thanh Hoá vào cuộc vụ học sinh lớp 8 mang thai

TPO - Cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý vụ việc một học sinh lớp 8 ở Quảng Xương (Thanh Hoá) mang thai.

Ông Nguyễn Huy Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, sự việc nữ sinh lớp 8, Trường THCS Quảng Long, huyện Quảng Xương mang thai, hiện nghỉ học, đã được nhà trường, chính quyền địa phương báo cáo với cơ quan chức năng. Hiện nay, cơ quan công an đang vào cuộc để xử lý vụ việc.

Trước đó, vào thời điểm giữa tháng 8/2020, UBND xã Quảng Long nhận được đơn trình báo của bà N.T.H. (ở xã Quảng Long) về việc con gái bà là cháu N.T.N. (sinh tháng 7/2007) có quan hệ yêu đương với nam thanh niên N.T.L. (SN 1992), trú tại xã Quảng Hoà (huyện Quảng Xương) dẫn đến có thai. Thời điểm bà H. trình báo, cháu N.T.N. đã mang thai hơn 3 tháng.

Vụ việc sau đó đã được chuyển đến cơ quan công an điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Hiện nay, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đã tiếp cận với gia đình cháu bé để động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để có hướng bảo vệ quyền lợi, giúp đỡ, chăm sóc tốt nhất cho cháu N.T.N.

Công an Thanh Hoá vào cuộc vụ học sinh lớp 8 mang thai ảnh 1 Cơ quan công an đang xử lý vụ việc nữ sinh lớp 9 trường THCS thị trấn Nghi Sơn (Thanh Hoá) mang thai

Theo thông tin từ phía nhà trường cho biết thì, cháu N.T.N có học lực trung bình. Đầu năm học mới, không thấy em N.T. N tới lớp, hiệu trưởng nhà trường đã trực tiếp tới nhà để nắm bắt thông tin vì sao cháu không đi học. Tuy nhiên, khi hiệu trưởng đến nhà, thì mới biết em N. đã mang thai.

Thời điểm em N. có thai là thời gian trường nghỉ học do dịch COVID-19, rồi sau đó là nghỉ hè. Nhà trường đã động viên và hướng dẫn gia đình nên bảo lưu kết quả học tập cho cháu N. đồng thời, báo cáo sự việc lên Phòng GD&ĐT để xin hướng xử lý.

Được biết, nữ sinh N.T.N có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chủ yếu sống cùng ông bà ngoại.

Ngoài trường hợp học sinh N.T.N mang thai khi đang là học sinh, hiện Cơ quan công an Thanh Hoá cũng đang xử lý vụ việc một nữ học sinh lớp 9 ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) mang thai

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.