Công an vào cuộc vụ 'hàng chục người ngất xỉu tại BigC'

Các nạn nhân cấp cứu ở Bệnh viện 198.
Các nạn nhân cấp cứu ở Bệnh viện 198.
Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã lập tổ điều tra xác minh vụ ngạt khí, khiến hàng chục người ngất xỉu tại siêu thị BigC The Garden vào tối 14/3. Cơ quan chức năng cũng đề xuất tạm đình chỉ hoạt động của tòa nhà để kiểm tra, khắc phục sự cố.

Tòa nhà nơi Big C hoạt động gồm 5 tầng nổi, 3 tầng hầm. Siêu thị nằm ở tầng hầm thứ 3, thông với tầng hầm thứ 2 - nơi có nhiều rất nhiều xe máy - là một cầu thang cuốn.

"Qua kiểm tra cho thấy tầng hầm của toà nhà rất ngột ngạt vì không có hệ thống quạt thông gió. Tối qua trong hầm cùng lúc có quá nhiều xe đang nổ máy để chờ ra ngoài, khiến không khí ngột ngạt, nhiễm độc", đại tá Trần Quang Trong, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, thông tin và cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến nhiều người bị khó thở, ngất xỉu.

Để tránh sự việc lặp lại, đại tá Trong cho biết đã đề nghị thành phố Hà Nội tạm đình chỉ hoạt động của tòa nhà này để kiểm tra, khắc phục sự cố.

Trong khi cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ, Big C The Garden vẫn hoạt động bình thường, dưới tầng hầm lượng xe máy vẫn đông đúc. Nhiều người gửi xe máy cùng cho rằng không khí ở tầng hầm quá ngột ngạt, khó thở và không thể đứng được quá 5 phút.

"Thường xuyên cho con nhỏ đi siêu thị ở đây, gửi xe xong tôi phải bế con lên tầng ngay vì dưới đây rất khó thở. Tòa nhà nên thiết kế hệ thống quạt thông gió hoặc những chiếc quạt công suất lớn để cho không khí bớt ngột ngạt", chị Nguyễn Thị Phương ở Mỹ Đình nói.

Theo một số nhân viên trông xe dưới tầng hầm, tối qua do có chương trình ca nhạc ở Big C nên lượng xe gửi đông hơn ngày thường. Khi kết thúc chương trình, người dân đồng loạt lấy xe, nổ máy để chờ lên khỏi hầm.

"Gần 20 người nằm la liệt ở khu vực hành lang lối dẫn lên siêu thị Big C The Garden, nhiều nhân viên thu ngân khác đang làm việc cũng bị hoa mắt và dần ngất lịm", một nhân viên thu dọn vệ sinh ở tầng hầm kể lại.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cho biết, trường hợp nhiều xe máy nổ cùng một lúc trong điều khiện không gian chật hẹp sẽ dẫn đến khí oxy bị loãng, thậm chí khi xăng được đốt không hết sẽ sinh ra khí Carbon monoxide (CO). Loại khí này rất độc, làm giảm lượng oxy trong không khí và khi lượng oxy còn 14%, người hít phải sẽ bị hoa mắt, ngất xỉu.

Ngoài ra, khi tiếp xúc với CO nồng độ thấp trong thời gian dài có thể gây nên nhiễm độc CO mãn tính, gây suy nhược thần kinh và mất trí nhớ. Trước đây từng có nhiều trường hợp tử vong do để xe máy nổ và bật máy phát điện ở trong nhà.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG