Công an vào cuộc vụ sập mỏ đá ở Phú Thọ

Công an vào cuộc vụ sập mỏ đá ở Phú Thọ
TP - Như tin đã đưa, vụ sập mỏ đá ngày 25/6 ở xã Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ khiến hai nạn nhân Vi Tiến Luận và Hà Văn Diện tử vong khi đang lao động tại khu vực khai thác.

Với sự vào cuộc cứu hộ khẩn trương của hàng trăm người cùng các phương tiện máy móc kết hợp phương án nổ mìn phá đá của lực lượng quân đội, chiều qua (29/6) nạn nhân cuối cùng (anh Vi Tiến Luận) đã được đưa ra khỏi hiện trường, tiến hành giám định pháp y và bàn giao thi thể cho phía gia đình mai táng.

Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn, ông Nguyễn Trung Kiên, cho biết huyện Tân Sơn đã hỗ trợ nạn nhân Vi Tiến Luận 5 triệu đồng; Đoàn cán bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần phí mai táng cho gia đình anh Luận.

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Tân Sơn vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời làm rõ trách nhiệm của Cty TNHH Trần Phú liên quan vụ việc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.