Công bố danh sách nạn nhân vụ lật tàu sông Hàn

TPO - Lúc 11g15 ngày 5/6, Chính quyền thành phố Đà Nẵng chính thức thông tin danh sách các nạn nhân trên tàu Thảo Vân 2 bị lật tối qua. Tính đến thời điểm này dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn chưa tìm thấy 3 nạn nhân mất tích.

11g 15, Chính quyền thành phố Đà Nẵng chính thức thông tin danh sách các nạn nhân trên tàu Thảo Vân 2. Theo danh sách có 56 nạn nhân trong vụ lật tàu.

Hiện nay vẫn còn 3 nạn nhân mất tích chưa được tìm thấy. Trong đó có 2 cháu bé. 3 nạn nhân chưa tìm thấy, gồm cháu Trịnh Kim Phượng (2009), Trịnh Tiến Hưng (2012) quê Bắc Cạn và 1 người đàn ông là Phạm Tấn Cường (1970) quê Bình Định.

Ông Trần Đình Quỳnh, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của thành phố, cho biết tàu Thảo Vân 2 chưa được cấp phép vận tải hành khách. Khi xuất bến, chủ tàu đã không trình báo với Cảng vụ đường thủy nội địa và các cơ quan có liên quan theo quy định. Hiện Biên phòng tạm giữ tài công Lê Công Chí.

"Thành phố đã chỉ đạo tạm ngừng hoạt động của các tàu du lịch đang hoạt động trên sông Hàn để rà soát toàn bộ điều kiện đảm bảo an toàn, đồng thời kiểm tra chặt chẽ quy trình xuất bến trước khi cho phép hoạt động trở lại", ông Quỳnh nói.

Công bố danh sách nạn nhân vụ lật tàu sông Hàn ảnh 1
Công bố danh sách nạn nhân vụ lật tàu sông Hàn ảnh 2

Danh sách 56 nạn nhân vụ lật tàu sông Hàn

Chính quyền Đà Nẵng cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể, yêu cầu không để vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra. Thành phố đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 1 triệu đồng và tiền tàu xe để trở về địa phương.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho biết lực lượng cứu hộ, tìm kiếm từ sáng đến nay tương đối dày, dọc hai bên bờ sông có các tàu ca nô tìm kiếm, dưới đáy sông có thợ lặn chuyên nghiệp. 

Sau khi khảo sát thực địa, Quân khu 5 đã huy động thợ lặn lặn tìm ngay phía dưới những tàu đang neo đậu trên sông Hàn, vì có khả năng nạn nhân dạt vào đó.

Quân khu 5 cũng đang lên kế hoạch tăng cường lực lượng đi bộ hai bên bờ sông, vừa quan sát bằng mắt, vừa dò hỏi người dân với hy vọng sớm tìm được nạn nhân. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.