Công bố luân chuyển, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Một số cán bộ tỉnh Lạng Sơn được luân chuyển, bổ nhiệm giữ cương vị công tác mới nhận hoa chúc mừng của Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
Một số cán bộ tỉnh Lạng Sơn được luân chuyển, bổ nhiệm giữ cương vị công tác mới nhận hoa chúc mừng của Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Chiều 29/6, Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ chủ chốt ở địa phương.

Theo đó, ông Nguyễn Công Trưởng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn luân chuyển và giữ trọng trách Bí thư Thành ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho ông Nguyễn La Thông nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Lê Trí Thức, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn luân chuyển và giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Cao Lộc nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư huyện ủy Cao Lộc đảm trách chức vụ Trưởng ban kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn

Công bố luân chuyển, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn ảnh 1 Ông Nguyễn Công Trưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (giữa) nhận quyết định của Tỉnh ủy Lạng Sơn đảm trách cương vị Bí thư thành ủy Lạng Sơn .Ảnh: 
Công bố luân chuyển, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn ảnh 2

Ông Lê Trí Thức, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn (giữa) nhận quyết định luân chuyển, giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Cao Lộc nhiệm kỳ 2015-2020.Ảnh: Duy Chiến

Công bố luân chuyển, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn ảnh 3

Hai ông: Nguyễn Trong Nghĩa và Hoàng Quốc Tuấn (giữa) nhận hoa của lãnh đạo tỉnh chúc mừng giữ cương vị Trưởng ban Quản lý kinh tế CK Đồng Đăng- Lạng Sơn và Quyền giám đốc Sở GD &ĐT tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến

Công bố luân chuyển, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn ảnh 4

Một số Thường vụ, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo sở ban ngành của tỉnh được nghỉ hưu theo chế độ nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến

Ông Phan Hồng Tiến, Trưởng ban kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn luân chuyển, giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư huyện ủy Đình Lập luân chuyển, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho ông Hướng Văn Độ nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Hoàng Xuân Thuận, Phó ban Dân vận tỉnh ủy Lạng Sơn luân chuyển, giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Đình Lập nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Lương Trọng Quỳnh, Bí thư huyện ủy Lộc Bình luân chuyển, giữ chức vụ Phó ban Dân vận tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn luân chuyển, đảm trách chức vụ Quyền Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn thay ông Trần Quốc Tuấn nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Ngọc Thiều, Phó giám đốc sở Giao thông tỉnh Lạng Sơn luận chuyển tham gia cấp ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy Bắc Sơn nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Hoàng Văn Chiều, Phó giám đốc sở NN &PTNT tỉnh Lạng Sơn luân chuyển tham gia cấp ủy, giữ chức vụ Phó bí thư huyện ủy Lộc Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020.

Nhân dịp này, một số Thường vụ tỉnh ủy- Tỉnh ủy viên, lãnh đọa một số sở ban ngành của tỉnh nghỉ hưu theo chế độ cũng được lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tôn vinh, tặng hoa chúc mừng.

MỚI - NÓNG