Công bố nguyên nhân vụ cháy ở Sài Gòn khiến 7 người chết

Lửa được cho là phát ra từ xe máy nằm sát cửa chính, lan vào bảng điện và các vật dụng dễ cháy rồi bùng lớn làm 7 người chết ngạt trong căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, TP HCM.

Chiều 3/10, Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, sau gần 3 tuần xảy ra vụ hỏa hoạn làm chết 7 người trong căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5), cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác điều tra ban đầu. 

Theo người đứng đầu Cảnh sát PCCC TP HCM, lửa bùng lên đầu tiên từ chiếc xe máy nằm ngay cửa căn nhà, sau đó lan sang bảng điện và bén vào các vật dụng làm tóc. Lửa bùng lớn nhanh chóng khiến 7 người trong căn không thể thoát được và chết ngạt. 

"Cần phải chờ giám định chính thức từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM chúng tôi mới đưa ra kết luận cụ thể", Đại tá Bửu nói.

Công bố nguyên nhân vụ cháy ở Sài Gòn khiến 7 người chết ảnh 1

Xe máy bốc cháy khiến lửa bùng nhanh làm 7 người trong nhà chết ngạt trước khi bị cháy. Ảnh: An Nhơn/ VnExpress

Căn nhà gặp nạn là nhà ống, chỉ có một cửa chính, không có lối thoát hiểm trong khi chất đầy hàng hóa và vật liệu làm tóc nên lửa bùng nhanh, khói nhiều. "Tuy nhiên, vụ cháy sẽ không gây thiệt hại nặng về người nếu các thành viên trong căn nhà linh động, kiểm soát được lúc lửa bùng lên. Họ có thể trổ mái nhà hoặc dùng các vật nặng đập tường để thoát ra", ông Bửu nói.

Trước đó, rạng sáng 16/9, nhiều người hoảng loạn khi thấy lửa phụt ra từ căn nhà trệt, có gác số 416 Nguyễn Trãi, cách giao lộ Trần Phú vài chục mét. Đông đảo người dân, bảo vệ dân phố cùng công an phường huy động bình chữa cháy dập lửa nhưng cửa sắt căn nhà khóa trái, không ai tiếp cận được bên trong.

Hàng chục Cảnh sát PCCC TP HCM cùng 5 xe cứu hỏa đến hiện trường ứng cứu. Căn nhà bị cháy ngang 4 m, dài 14 m, được thiết kế phía trước và sau có một gác gỗ, phía giữa là sàn đúc bêtông và chất đầy đồ đạc kinh doanh khiến việc dập lửa, cứu người gặp nhiều khó khăn. 30 phút sau, khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phát hiện 3 thi thể trên gác và 4 người nằm chết dưới tầng trệt phía sau nhà.

Tại buổi họp báo định kỳ chiều 3/10, Đại tá Bửu cho biết, trong 9 tháng đầu năm toàn thành phố xảy ra 221 vụ cháy, (giảm 244 vụ so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ lệ hơn 52%), làm chết 15 người và bị thương 10 người (tăng 9 người chết), thiệt hại gần 44 tỷ đồng. Trong đó có 28 vụ cháy chưa ước tính thành tiền. Có 185 vụ cháy được xác định nguyên nhân là do vị phạm quy định trong sử dụng điện.

Trên địa bàn thành phố cũng xảy ra 5 vụ nổ, làm chết 5 người và bị thương 3 người (giảm 8 người chết và 10 người bị thương). Ngoài ra, Cảnh sát PCCC cũng nhận được 81 tin yêu cầu cứu hộ, cứu nạn. Cảnh sát cứu hộ cứu nạn cứu được 29 người, trong đó có 8 người từ trong đám cháy và tìm được 32 thi thể nạn nhân bàn giao cho địa phường và gia đình.

Theo An Nhơn

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG