Công bố ông Phan Đình Trạc làm Trưởng Ban Nội chính TƯ

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh (phải) và Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính (trái) chúc mừng tân Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc (giữa). Ảnh: Thu Hằng
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh (phải) và Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính (trái) chúc mừng tân Trưởng Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc (giữa). Ảnh: Thu Hằng
Sáng nay, tại trụ sở Ban Nội chính TƯ, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Phan Đình Trạc làm Trưởng Ban Nội chính TƯ.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, ngày 26/2, Bộ Chính trị đã họp thảo luận thống nhất rất cao về việc phân công ông Phan Đình Trạc, ủy viên TƯ Đảng, đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban Nội chính TƯ nhiệm kỳ 2016 - 2020.

“Đồng chí Phan Đình Trạc là cán bộ lãnh đạo có năng lực, giàu kinh nghiệm”, ông Đinh Thế Huynh nhận xét.

Ông Trạc từng đảm nhiệm cương vị Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính TƯ.

Ông Phan Đình Trạc là ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 11, 12.

“Tôi tin tưởng đồng chí Trạc sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm  cùng sự năng động, sáng tạo để cùng lãnh đạo Ban và tập thể cán bộ, đảng viên, công chức Ban Nội chính TƯ hoàn thành tốt nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất quan trọng, vẻ vang được Đảng giao. Qua đó góp phần vào thực hiện thực hiện thắng lợi nghị quyết 12 của Đảng”, Thường trực Ban Bí thư kỳ vọng.

Về phần mình, tân Trưởng Ban Nội chính TƯ hứa: “Tôi sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn, cùng tập thể Ban đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Chính trị, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Bộ Chính trị về phòng chống tham nhũng, lãnh đạo chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trong gian tới, đáp ứng mong muốn và kỳ vọng của Đảng và nhân dân”.

Ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958, quê xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông tốt nghiệp Đại học An ninh, từng làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, hàm Đại tá.

Năm 2005, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đến cuối nhiệm kỳ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và được bầu vào Ban chấp hành TƯ khóa 11.

Từ tháng 1/2013, ông được điều động làm Phó trưởng Ban Nội chính TƯ. Sau khi Trưởng Ban, ông Nguyễn Bá Thanh, qua đời, ông Trạc được phân công làm Phó trưởng ban thường trực từ tháng 1/2015.

Tháng 9/2015, ông được Bộ Chính trị phân công làm ủy viên Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng.

Tại Đại hội Đảng 12 vừa qua, ông được bầu vào Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 12.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG