Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Quốc phòng về nhân sự

Tân Giám đốc Công an TP. Thanh Hóa Lê Ngọc Anh
Tân Giám đốc Công an TP. Thanh Hóa Lê Ngọc Anh
Chiều 23/7, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung (Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa) thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lê Ngọc Anh (Phó trưởng Công an thành phố Thanh Hóa) làm Trưởng công an thành phố.

Thượng tá Lê Ngọc Anh (sinh năm 1975) giữ chức Phó trưởng Công an thành phố Thanh Hoá từ năm 2015. Ông từng làm Phó trưởng Công an phường Trường Thi, Trưởng Công an phường Phú Sơn, Phó trưởng Công an huyện Hoằng Hóa.

Thượng tá Lê Ngọc An được bổ nhiệm thay Trưởng Công an TP. Thanh Hóa là ông Nguyễn Chí Phương đã bị đình chỉ công tác từ ngày 3/12/2018 để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Ngày 25/1, Công an Thanh Hóa đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Chí Phương và ngày 26/1, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Chí Phương.

Trong thời gian này, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được phân công phụ trách lãnh đạo Công an TP. Thanh Hóa.

Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Quốc phòng về nhân sự ảnh 1 Lãnh đạo tỉnh và Quân khu 1 chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và kiện toàn bộ máy quân sự địa phương.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 245/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ, Đại tá Đàm Minh Diện, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Đại tá Diện thay vị trí của Đại tá Hoàng Văn Hữu, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1.

Cũng tại hội nghị, Bộ Quốc phòng công bố quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lê Quốc Thành, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh giữ chức Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Theo Theo Báo chính phủ
MỚI - NÓNG