Công bố sách về tác hại của chất độc da cam

Công bố sách về tác hại của chất độc da cam
(TPO) Ông Francis Gendreau - Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt cho biết: Cuốn sách dày 162 trang do Hội biên soạn, nhà xuất bản Tirésias phát hành,  hôm 26/2 đã được công bố tại Paris .

Ngày 28/2 tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt - Pháp đã giới thiệu cuốn sách "Chất độc da cam ở Việt Nam - Tội ác ngày hôm qua, thảm họa ngày nay".

Ông Trịnh Ngọc Thái - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Pháp cho biết: Cuốn sách được biên soạn trong khuôn khổ của "Sáng kiến đối với tác hại của các chất diệt cỏ rải tại Việt Nam trong các năm 1961 - 1971 (gồm chất độc da cam và các hoá chất khác, dioxin).

Với việc xuất bản cuốn sách này, Hội Hữu nghị Pháp - Việt muốn thông báo với thế giới về thảm hoạ này, nhằm làm dấy lên một phong trào đoàn kết rộng lớn với những hành động giúp đỡ các nạn nhân. Họ phải được bồi thường.

Ông Francis Gendreau - Nhà nghiên cứu dân số học, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt cho biết cuốn sách gồm 2 phần và được biên soạn rất công phu.

Cuốn sách có những bài viết rất sâu sắc: "Cuộc chiến tranh lâu dài ở Việt Nam" của TS Sử học Charles Fourmau; "Cuộc chiến tranh hoá học của Mỹ ở Việt Nam" của nhà nghiên cứu thực vật Mỹ Arthur H.Westing; "Vấn đề hủy diệt môi trường, nghiên cứu và phục hồi môi trường" của GS Võ Quý; "Cuộc sống của các gia đình nạn nhân chất độc da cam" của nhà nghiên cứu xã hội Jacques Maitre và nhà nghiên cứu thần kinh học Barnarrd Doray.

Cuốn sách được công bố và phát hành vào thời điểm này cũng là một sự hỗ trợ đối với vụ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam kiện 37 Cty hóa chất Mỹ.

Theo tiến trình, hôm nay (28/2), là ngày diễn ra phiên điều trần tại tòa án Mỹ để xem xét đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Tờ New York Times cho biết: Bộ Tư pháp Mỹ đang yêu cầu một thẩm phán của tòa liên bang quận Brooklyn (NewYork) bác bỏ đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam kiện các Cty hóa chất Mỹ. Trước đó, các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa ra một bản tóm tắt miêu tả vụ kiện như một "mối đe dọa nguy hiểm" cho các Cty hóa chất.

Điều này là do trong trường hợp các Cty hóa chất Mỹ thua kiện, số tiền phải trả và bồi thường cho các nạn nhân ước tính sẽ lên tới hàng tỷ đô la.

Trước đó, các Cty hóa chất Mỹ cũng đã yêu cầu tòa bác đơn của các nạn nhân Việt Nam với lý do họ sản xuất chất độc da cam theo yêu cầu của Chính phủ và quân đội. Tuy nhiên, đây chỉ là lời biện hộ vô lý và đã bị dư luận lên án gay gắt.

Vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cho đến nay đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của các tổ chức quốc tế và bạn bè trên thế giới.

Ngày 28/2, tờ Phạm Tuyên

MỚI - NÓNG