Cổng chào 1000 năm Thăng Long-Hà Nội bị sập

Cổng chào 1000 năm Thăng Long-Hà Nội bị sập
TPO - Vào khoảng 19h 30 ngày 29-6, trên đường Lạc Long Quân đoạn giáp ranh giữa phường Bưởi và Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) cổng chào được xây dựng trong đợt Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội bị gió quật đổ.

Sau khi bị đổ, cổng chào được chắn tạm bằng một số cọc gỗ đủ để xe ô tô con, xe máy, xe đạp lưu thông. Trên cổng chào những băng rôn, khẩu hiệu đã bị rách nhiều mảnh.

Rất may vào lúc cổng chào bị đổ, đoạn đường này ít người qua lại nên không có ai bị thương.

Mặc dù, lực lượng công an và dân phòng có mặt để điều tiết giao thông nhưng tình trạng ách tắc nghiêm trọng vẫn xảy ra. Những xe tải, ô tô 12 chỗ, xe bus, xe khách… không thể lưu thông đành quay đầu trở lại khiến việc lưu thông càng trở nên khó khăn.

Cổng chào 1000 năm Thăng Long-Hà Nội bị sập ảnh 1

Nhiều phương tiện giao thông đã không đi qua được đoạn đường đành phải quay xe.

Cho đến 21h45 trên tuyến đường này giao thông bị tê liệt hoàn toàn, bởi số cọc chống đỡ cổng chào được hạ xuống và nhiều người đã mở ốc vít để giải phóng cổng chào.

Đến 22h30, sau khi cổng chào được tháo gỡ, giao thông trên tuyến đường này mới trở lại bình thường.

Cũng trong chiều tối 29-6 trên địa bàn TP Hà Nội do ảnh hưởng của đợt mưa to, gió lớn đã khiến nhiều tuyến đường như đường Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Tây Sơn… ngập đã khiến người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG