Công chức sắp bị cấm uống rượu bia vào buổi trưa

Công chức sắp bị cấm uống rượu bia vào buổi trưa
Xác định việc cấm cán bộ, công chức uống bia rượu vào buổi trưa là "vừa chống lãng phí vừa bảo đảm an toàn giao thông", Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị 63 tỉnh thành nên triển khai quy định này.

Công chức sắp bị cấm uống rượu bia vào buổi trưa

'Siết kỉ luật' với công chức ham...nhậu nhẹt

Xác định việc cấm cán bộ, công chức uống bia rượu vào buổi trưa là "vừa chống lãng phí vừa bảo đảm an toàn giao thông", Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị 63 tỉnh thành nên triển khai quy định này.

Trong năm an toàn giao thông 2012, cả nước xảy ra gần 36.400 vụ tai nạn làm 9.838 người chết
Trong năm an toàn giao thông 2012, cả nước xảy ra gần 36.400 vụ tai nạn làm 9.838 người chết. Ảnh: VnExpress

Ngày 3-1, tại hội nghị trực tuyến tổng kết Năm an toàn giao thông 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị 63 tỉnh thành cần triển khai quy định cấm cán bộ, công chức uống rượu bia vào buổi trưa trong ngày làm việc.

"Quy định này vừa giúp tiết kiệm, chống lãng phí, vừa góp phần bảo đảm an toàn giao thông, nhưng hiện nay chỉ có 5 tỉnh thành thực hiện. Trong năm nay, cả nước cần nhân rộng quy định này", Phó thủ tướng đề nghị.

Theo Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, năm 2013, ủy ban sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành văn bản quy định cán bộ công chức không được uống rượu bia vào buổi trưa và khi tham gia giao thông. Ngoài ra, Ủy ban sẽ đề xuất Chính phủ, Quốc hội đưa việc cấm uống bia rượu khi tham gia giao thông như việc phòng chống thuốc lá, tạo dư luận để người dân biết và có chế tài xử phạt người vi phạm.

Lãnh đạo UBND TP HCM cùng các sở, ngành dự hội nghị trực tuyến với Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và 62 tỉnh thành khác sáng 3/1
Lãnh đạo UBND TP HCM cùng các sở, ngành dự hội nghị trực tuyến với Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và 62 tỉnh thành khác sáng 3/1. Ảnh: VnExpress

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết, trong năm 2012, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có sự chuyển biến mạnh mẽ, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao. Đặc biệt, sau 10 năm (2001-2011), số người chết vì tai nạn giao thông đã giảm xuống dưới 10.000.

Tình trạng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn cũng chuyển biến tích cực. Trong đó, Hà Nội giảm 46% điểm ùn tắc (từ 124 điểm xuống còn 67), TP HCM giảm 36% điểm (từ 120 điểm xuống còn 76) và chỉ còn 2 vụ ùn tắc kéo dài hơn 30 phút.

"Đặc biệt, tại TPHCM không còn tình trạng tụ tập đua xe trái phép, số vụ xe tập trung thành từng đoàn đã giảm đáng kể", ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách, Ban an toan giao thông TP HCM cho biết.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đà Nẵng trong công tác bảo đảm an toàn giao thông. Năm 2012, Đà Nẵng không xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, không ùn tắc và cũng không có vụ chống người thi hành công vụ. Trong khi đó, Đồng Nai bị phê bình vì số vụ tai nạn cao.

Ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các cấp ngành, đoàn thể đã tích cực tham gia đảm bảo công tác an toàn giao thông, Phó thủ tướng chỉ đạo: "Năm 2012 đã thành công. Từ kết quả này, các bộ, ngành, địa phương cần đề ra các giải pháp tích cực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, đảm bảo công tác an toàn giao thông trong những năm tới".

Theo Hữu Công
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG