Công nhân đòi lấy tài sản doanh nghiệp trừ lương

Đám đông công nhân tụ tập đòi phá rào, lấy tài sản Cty Việt Hải trừ nợ
Đám đông công nhân tụ tập đòi phá rào, lấy tài sản Cty Việt Hải trừ nợ
TP - Sáng 9-11, khoảng 40 công nhân đứng trước cổng Cty TNHH Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Hải (gọi tắt Cty Việt Hải), ở ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trấn (Cái Nước) đòi lấy tài sản để trừ nợ lương hơn 6 tháng trước.

> Công nhân chế biến thủy sản bị nợ lương

Cty Việt Hải không có người đại diện, chính quyền địa phương, các ngành chức năng động viên, can ngăn, để công nhân trở về nhà, tiếp tục chờ lương.

Cty Việt Hải ngưng hoạt động cuối tháng 6-2012, nợ 6 tháng lương của hàng trăm công nhân, tổng số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Nhiều công nhân chưa tìm được việc làm trong thời gian chờ trả lương, hoàn cảnh rất khó khăn. Ngày 9-11, Cty Việt Hải kiểm kê tài sản, bàn giao cho chủ mới, tái sản xuất nhưng không trả lương cho công nhân.

Cty Việt Hải là một trong 4 doanh nghiệp được ông Phạm Tiến Dũng, nguyên quán Hải Phòng, thường trú tại TP Cà Mau, làm chủ. Những doanh nghiệp này hoạt động cầm chừng hoặc ngưng hoạt động khiến nhiều công nhân mất việc bị nợ lương, gây bất ổn tại Khu công nghiệp Hòa Trung (Cái Nước) nhiều tháng qua.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG