Công nhân xa quê ở Bình Dương được ‘đãi tiệc’ pháo hoa và văn nghệ đón tết

Công nhân xa quê ở Bình Dương được ‘đãi tiệc’ pháo hoa và văn nghệ đón tết
TPO - Tết Nguyên đán 2021, Bình Dương sẽ thực hiện bắn pháo hoa tại 9 điểm. Đồng thời, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra nhằm phục vụ người dân địa phương và công nhân lao động ở lại Bình Dương ăn tết.

Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp với hơn 1,2 triệu lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Bình Dương dự tính sẽ có số lượng lớn công nhân lao động ở lại đón tết mà không về quê. Để giúp người dân địa phương và người lao động xa quê đón tết ấm áp, vui vẻ, Bình Dương ngoài việc tổ chức bắn pháo hoa còn xây dựng nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Khoa Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương, cho biết tết Nguyên đán 2021, địa phương đã đề xuất 9 địa điểm bắn pháo hoa của Bình Dương gồm: Trung tâm Thành phố mới Bình Dương (Khu vực Tòa nhà Toyota, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một); Công viên Trung tâm thương mại dịch vụ Quảng trường xanh, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An; Khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An; Đường ĐT746 nối dài, TX.Tân Uyên; khu vực Trung tâm Hội nghị, Triển lãm và Quảng trường thị xã Bến Cát; Khu vực trước UBND huyện  Bắc Tân Uyên; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Dầu Tiếng; Sân vận động huyện Phú Giáo và Khu vực Trung tâm Hành chính huyện Bàu Bàng.

Công nhân xa quê ở Bình Dương được ‘đãi tiệc’ pháo hoa và văn nghệ đón tết ảnh 1 Tết Nguyên đán 2021, Bình Dương dự kiến bắn pháo hoa 9 điểm

Bên cạnh đó, các chương trình văn hóa nghệ thuật gồm: Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Dương lịch 2021 và chào mừng kỷ niệm Bình Dương 24 năm phát triển (01/01/1997-01/01/2021) tổ chức từ 20h đến 22h ngày 31/12/2020 tại sân khấu ngoài trời Công viên khu Trung tâm Hành chính tỉnh.

Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tổ chức vào ngày 02/02/2021 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Các hoạt động chào mừng năm mới Dương lịch, đón Tết cổ truyền dân tộc và mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu 2021 gồm: Chợ Hoa xuân diễn ra từ ngày 01/02/2021 đến ngày 11/02/2021 tại đường Bạch Đằng (đoạn từ giao lộ Ngô Quyền - Bạch Đằng đến Cầu Ông Kiểm); khu đất thuộc dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Bạch Đằng và khu đất trống tại Vòng xoay Ngã sáu (Trung tâm Hoạt động Thanh niên cũ).

Đường hoa Bạch Đằng diễn ra từ ngày 10/02/2021 đến ngày 17/02/2021 tại đường Bạch Đằng. Tại khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ chức Họp mặt Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 từ 19h đến 21h, ngày 11/02/2021 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh; chương trình văn nghệ chào mừng năm mới diễn ra 05 đêm, từ ngày 12/02/2021 đến 16/02/2021 tại sân khấu Công viên khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh.

Ngoài ra, Bình Dương tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ; hộ gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tổng kinh phí đề xuất chi tiền Tết Nguyên đán năm 2021 của tỉnh là 218,548 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020.

Đối tượng và mức chi cơ bản giữ nguyên như Tết Canh Tý năm 2020. Trong đó, mức chi cao nhất là 4 triệu đồng và thấp nhất là 500.000 đồng. Đặc biệt năm nay, tỉnh Bình Dương sẽ tăng số phần quà Tết cho đối tượng là công nhân, lao động nghèo xa quê có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết. Trong đó, khối tỉnh 4.900 suất (tăng 1.000 suất) và khối huyện 8.350 suất (tăng 1.100) suất so với năm 2020.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết cơ bản thống nhất với các mức chi hỗ trợ được đề xuất. Bổ sung các phần quà cho những người làm việc trong các khu cách ly y tế tập trung; rà soát, thống kê những trường hợp đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để có phương án hỗ trợ. Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Thao, việc phân công các đoàn đi thăm, tặng quà cho các đối tượng phải thực hiện trước ngày 15/12 âm lịch.

MỚI - NÓNG