Công tác dân vận phải góp phần xóa đói, giảm nghèo

Công tác dân vận phải góp phần xóa đói, giảm nghèo
TP - Ngày 22-2, Ban Dân vận T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2010 bàn phương hướng 2011, quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác dân vận.

Ông Nguyễn Thế Trung - Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư cho biết, năm 2011 sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng và cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nói: Để thực hiện tốt hơn công tác dân vận trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to lớn. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Công tác dân vận phải thật sự tham gia, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... Cần phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong công tác vận động, tập hợp quần chúng.

Đồng chí Trương Tấn Sang chỉ đạo công tác dân vận phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phù hợp với tình hình mới, hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; tham gia cùng chính quyền giải quyết đúng pháp luật những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

“Kiên quyết không bố trí những người không đủ trình độ, năng lực và không có uy tín làm công tác dân vận, Mặt trận và đoàn thể các cấp. Thực chất của công tác dân vận trong thời kỳ mới là xây dựng mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên CNXH” – đồng chí Trương Tấn Sang nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG