Công trình cây xăng đang xây đổ sập, 2 người chết

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
TPO - Ít nhất hai người chết, nhiều người bị thương khi công trình xây dựng cây xăng ở xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn, Hà Tĩnh) bất ngờ sập xuống. Hiện công tác cứu hộ đã xong, hiện trường đang bị niêm phong để lực lượng chức năng điều tra sự việc.

Danh tính hai nạn nhân gồm Nguyễn Văn Tuấn (trú tại thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1) và Nguyễn Trọng Hường (trú tại khối 16, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn).

Như Tiền phong đưa tin, sự việc xảy ra vào lúc 14h hôm nay (9/12), tại một công trình cây xăng ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, khiến nhiều người bị vùi lấp.

Vụ việc xảy ra ở  cây xăng thuộc Cty xăng dầu Hà Tĩnh. Ông Võ Văn Tân, Giám đốc Cty Xăng dầu Hà Tĩnh xác nhận sự việc. "Tôi đang trên đường lên hiện trường. Nghe anh em báo cáo lúc xảy ra sự việc có 4 người bị thương và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lực lượng cứu hộ cũng đã cứu được 2 người bị mắc kẹt. Hiện họ đang tìm kiếm nốt nạn nhân còn lại”, ông Võ Văn Tân cho biết.

Theo lãnh đạo Cty xăng dầu Hà Tĩnh, cây xăng này được mới được san lấp mặt bằng xây dựng nên chưa đặt tên.

Công trình cây xăng đang xây đổ sập, 2 người chết ảnh 1

Theo một số nguồn tin, khi các công nhân đang thi công, thì mái trước cây xăng bất ngờ đổ sập, vùi lấp nhiều người.

Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho biết ba người bị bê tông, sắt thép chôn vùi, rất khó sống sót.

Được biết, cây xăng này do một doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An thi công, với tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG