Công trình chưa dùng đã hỏng

Công trình chưa dùng đã hỏng
Ao cá Bác Hồ ở thị xã An Khê (Gia Lai) là công trình được xây dựng giữa lòng thị xã, với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng (chưa kể gỗ lát sàn, trang trí).

Mặc dù đã hoàn thành và quyết toán, nhưng 2 năm qua, công trình trên vẫn chưa một lần được đưa vào sử dụng vì không đảm bảo chất lượng. Do không có kế hoạch trùng tu, bảo dưỡng nên công trình ngày càng hư hỏng nặng hơn. Toàn bộ lan can, hàng rào bao quanh bị gỉ sét, sàn lối đi bị bong, mối mọt, bờ kè sạt lở nhiều chỗ và hồ nước luôn ở tình trạng cạn kiệt…

Trước sự xuống cấp của công trình, người dân nơi đây rất bất bình. Được biết, thị xã An Khê đã xuất gần 120 triệu đồng từ ngân sách địa phương để sửa chữa lại công trình.

Hoàng Cao Nguyên
TTXVN

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.