Công trình dở dang, dân “khóc’’ vì thiếu nước

Công trình đập Hống Vàng chưa hoàn thiện nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng.
Công trình đập Hống Vàng chưa hoàn thiện nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng.
TP - Nhà thầu bỏ dở, công trình “đắp chiếu’’, hàng chục hécta lúa của người dân xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương (Nghệ An) không có nước sản xuất.

Công trình “đắp chiếu’’

Dự án sửa chữa, nâng cấp đập Hống Vàng (xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương) được  UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt từ đầu năm 2011 với tổng mức đầu tư gần 7 tỷ đồng  từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, nguồn ngân sách huyện, xã và đóng góp của nhân dân vùng hưởng lợi. Dự án do UBND huyện Thanh Chương làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn giám sát Duy Hưng (số 5, ngõ 2, khối 19, phường Hưng Bình, TP Vinh) thi công.

Dự án hoàn thành có mục đích đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho 60 ha đất sản xuất nông nghiệp và đưa năng suất bình quân lúa từ 4,0 tấn/ha lên 5,5 tấn/ha, ngoài ra còn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân xã Thanh Khê,  huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 

Công trình được triển khai từ đầu năm 2011 và dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực thế nhưng kể từ ngày khởi công xây dựng đến nay đã gần 5 năm trôi qua nhưng công trình vẫn dang dở khiến người dân bức xúc.

Ông Nguyễn Văn Khởi (trú tại xóm 4, xã Thanh Khê, Thanh Chương) cho biết: “Khi công trình chưa triển khai nâng cấp sửa chữa thì người dân chúng tôi có nước sản xuất hai vụ lúa bình thường nhưng kể từ khi UBND huyện cho triển khai thi công công trình đến nay thì người dân chỉ trồng được một vụ lúa. 

Nguy cơ thiếu ăn, cuộc sống của người dân đảo lộn do không có nước sản xuất”. Cũng theo người dân xã Thanh Khê, dự án kéo dài suốt nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành khiến nhiều diện tích đất trồng lúa của họ không có nước sản xuất mà còn bị đe dọa cuộc sống người dân dưới vùng hạ lưu đập nước khi mùa lũ về.

Công trình chưa xong đã xuống cấp

Ông Lê Minh Hải - Giám đốc ban quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Thanh Chương thừa nhận việc triển khai dự án sửa chữa, nâng cấp đập Hống Vàng là chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc sản xuất lúa màu của người dân. Dự án được triển khai từ năm 2011 và đến nay (cuối năm 2015) mới tiến hành được khoảng hơn một nửa khối lượng thì phải dừng lại do thiếu nguồn vốn đền bù cho một số hộ dân vùng thượng lưu lòng đập.

Theo thiết kế thân đập được đắp đất đồng chất độ chặt K95, không thấm nước. Mái đập phía thượng lưu có hệ thống khung vây bằng dầm bê tông cốt thép mác 200 để giữ ổn định phần mái ghép đá hộc dày 25cm, tiếp đến là lớp đá dăm dày 10cm. 

Tuy nhiên trong quá trình thi công công trình này nhà thầu đã sử dụng loại đá cuội ở khe suối để đưa vào đổ bê tông phần dầm hệ thống khung vây mái đập. Hệ quả là nhiều điểm bị rỗ, hổng lòi cốt thép ra ngoài và bong vỡ do chất lượng bê tông kém. 

Phần đá dăm dày 10cm lót dưới lớp đá khan cũng bị nhà thầu thay đổi bằng lớp đá cuội. Nghiêm trọng hơn, phần thân đập đắp bằng loại đất đồng chất có độ chặt K95 nhưng hiện nay đã bị rò rỉ nước từ phía thượng lưu qua thân đập thành từng dòng chảy. Hiện tượng nước chảy rò rỉ qua thân đập tạo thành lỗ hổng trong thân đập và có nguy cơ  vỡ đập.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.